Quảng Ninh: Thu giữ, tiêu hủy lợn giống xuất lậu từ Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày 21-3, các lực lượng chức năng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tiêu hủy 19 con lợn giống có nguồn gốc Việt Nam xuất lậu sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn giống theo quy định của pháp luật. Ảnh: La Lành

Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút, ngày 20-3, nhận được tin báo có một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam để xuất lậu sang Trung Quốc tại khu vực thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, tổ kiểm soát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh tổ chức lực lượng ngăn chặn, bắt giữ.

Tại thôn Nà Sa, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang vận chuyển lợn giống xuống bờ suối phía biên giới Việt Nam - Trung Quốc để xuất sang Trung Quốc.

Qua quá trình điều tra khai thác, đối tượng khai nhận tên là Chíu A Sám (SN 1984), trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ họ tên, địa chỉ thuê vận chuyển 19 con lợn giống, mỗi con nặng khoảng 20 kg với số tiền công 1 triệu đồng. Khi nhận vận chuyển, ông Sám không nhận được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã yêu cầu ông Sám cùng đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô để tiến hành kiểm tra chi tiết và xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hoàng Gái - La Lành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/quang-ninh-thu-giu-tieu-huy-lon-giong-xuat-lau-tu-viet-nam-sang-trung-quoc/