Quảng Ninh: Trên bến dưới thuyền an toàn cho khách du lịch

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên bến dưới thuyền, đảm bảo cho du khách tham quan vịnh Hạ Long vui tươi, bổ ích, an toàn.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh yêu cầu tàu thuyền vận tải du khách phải đủ phao cứu sinh trước khi rời bến.

Cụ thể là tăng cường công tác kiểm tra các chỉ số an toàn máy móc, thân vỏ tàu, dây neo, phao cứu sinh… các yêu cầu bắt buộc của một phương tiện thủy; quản lý chặt chẽ nghiệp vụ cấp phép hoạt động xuất nhập bến.

Cảng vụ Đường thủy nội địa đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên chấp hành các quy định của pháp luật, hành nghề sông nước có chứng chỉ được đào tạo bài bản.

Tàu thuyền khi cập bến, lúc ra khơi kiểm đếm chính xác số lượng người quá giang, niêm yết trích ngang hành khách và thủy thủ đoàn… trước tiên là phải đảm bảo an toàn, đồng thời tránh phiền hà, tạo thuận lợi cho các phương tiện, hành khách, xây dựng nếp sống văn minh “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.

Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh đầu hè cao điểm là ngày nghỉ lễ cuối tháng tư đầu tháng năm các bên tàu đều “bội thức” khách.

Ngày nghỉ lễ lại là ngày cao điểm trong công tác quản lý của Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh một mặt phối hợp với các cơ quan chức năng như: Thanh tra giao thông, Cảnh sát thủy, Bộ đội biên phòng, các phường xã ven bờ, kiểm tra xử lý sai phạm theo thẩm quyền. Mặt khác, áp dụng kiểm tra theo hình thức kết nối thông tin 2 đầu bến, sử dụng công nghệ giám sát hành trình qua hệ thống định vị vệ tinh GPS, bám sát thời gian hành trình, hướng hành trình, tải trọng trên mỗi con tàu trước khi phương tiện nhổ neo rời bến.

Giám sát hành trình con tàu trên biển bằng công nghệ GPS, còn kịp thời thông tin cho chủ phương tiện biết mớn nước, thủy diện nông sâu, vùng cạn đáy, vật cản, đá ngầm khi sai luồng tuyến và giông gió bất ưng an toàn, tránh rủi ro.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh cũng cương quyết không cấp phép rời bến cho những chiếc tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đăng ký - đăng kiểm, hoạt động trên mặt bến. Cảng đã xử phạt trên 50 phương tiện vi phạm các lỗi chung quy là vi phạm quy định về thiết bị hành trình, dụng cụ an toàn cứu sinh, điều kiện hành nghề của thủy thủ đoàn.

Cảng Cái Rồng 78 con tàu vận tải khách du lịch thăm vịnh Bái Tử Long và nhu cầu giao thông ở quần đảo Vân Đồn và Cô Tô.

Nhờ tăng cường quản lý Nhà nước về vận tải đường thủy nội địa, từ đầu mùa du lịch hè 2018, cao điểm là các ngày lễ cuối tháng tư đầu tháng năm đến nay, Quảng Ninh đón hàng triệu lượt khách tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, quần đảo vùng Đông Bắc với trên 1.000 lượt tàu xuất bến mỗi ngày, đã đảm bảo an ninh an toàn giao thông, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách xa gần.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-tren-ben-duoi-thuyen-an-toan-cho-khach-du-lich.html