Quảng Ninh: Trên đường tuần tra, cảnh sát giao thông bắt được đối tượng trộm chó

Trên đường thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc lực lượng CSGT phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó và tổ chức truy đuổi, bắt giữ.

Vào khoảng 7h50 sáng nay (10/12), trong khi tổ công tác số 13, Đội tuần tra kiểm soát số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông lưu động trên QL18 hướng Hạ Long - Cẩm Phả bất ngờ phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng trộm chó.

Chiếc xe máy và bao tải của các đối tượng. Ảnh: CTV

Chiếc xe máy và bao tải của các đối tượng. Ảnh: CTV

Cụ thể, khi tổ công tác đi đến Km 128+900, thuộc tổ 3, khu 8, phường Hồng Hà (TP. Hạ Long) thì phát hiện xe máy BKS 14B1-189.30 lưu thông ngược chiều do 1 người đàn ông điều khiển, phía sau chở 1 người người đàn ông khác đang ôm 1 con chó màu vàng bị bịt mõm và trên cổ có thòng lọng.

Nhận định đây có thể là đối tượng trộm chó nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy 2 đối tượng quay đầu xe tăng ga bỏ chạy, ngay lập tức tổ công tác dùng mô tô chặn lại. Biết không thể thoát nên 2 đối tượng vất xe máy cùng tang vật, bao tải, dụng cụ lại và bỏ chạy vào trong ngõ.

Đối tượng Hữu và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 100m thì 1 đối tượng bị bắt giữ. Sau đó, đơn vị tịch thu tang vật, xe máy và bàn giao cho Công an phường Hồng Hà xử lý. Đối tượng còn lại chạy thoát về phía chợ Hồng Hà.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Xuân Hữu (SN 1964), trú tại tổ 25, khu 3, phường Cao Thắng (TP. Hạ Long). Đối tượng khai rằng, bản thân cùng đồng bọn vừa bắt trộm chó, mèo và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/quang-ninh-tren-duong-tuan-tra-canh-sat-giao-thong-bat-duoc-doi-tuong-trom-cho-20191210103655133.htm