Quảng Ninh: Vợ bị sát hại đến tử vong, chồng tự tử bất thành

Người dân bất ngờ phát hiện bà T. (SN 1969, trú tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ) tử vong trên giường trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu, nghi do bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 3/6, tại nhà ông Đỗ Văn Q. (SN 1958) trú tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, người thân và hàng xóm bất ngờ phát hiện bà Nguyễn Thị T. (SN 1969, vợ ông Q.) tử vong trên giường với nhiều vết thương nặng ở vùng đầu, nghi do bị sát hại.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng cấp báo tới cơ quan chức năng TX. Đông Triều. Nhận được tin báo, Công an TX. Đông Triều đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng điều tra.

Chiều cùng ngày, lực lượng công an phát hiện ông Q. có biểu hiện nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số người dân địa phương, thời gian gần đây, mối quan hệ vợ chồng Q. thường xuyên rơi vào cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, thường xuyên cãi vã nhau.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Phạm Trang

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/quang-ninh-vo-bi-sat-hai-den-tu-vong-chong-tu-tu-bat-thanh-post19760.html