Quảng Ninh: Xác định nồng độ cồn là nguyên nhân chủ yếu của TNGT

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là nồng độ cồn và ý thức của người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia.

Lực lượng CSGT Quảng Ninh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế

Lực lượng CSGT Quảng Ninh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế

Thiếu tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hạ Long cho biết, mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan tới việc sử dụng rượu, bia rồi điều khiển xe mô tô xảy ra trên địa bàn, nhưng ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn rất kém. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm này, ngoài việc xử lý quyết liệt, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể khác của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành cho người dân. Tuy nhiên, mỗi người hãy tự chấp hành luật giao thông để bảo vệ bản thân mình được an toàn khi tham gia giao thông.

Một thực tế cho thấy, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, ai cũng cho rằng mình không say và chỉ sử dụng một chút, không thể gây tai nạn được, cho dù CSGT đã cho xem kết quả kiểm tra nồng độ cồn cao hơn quy định cho phép. Không chỉ vi phạm về nồng độ cồn, người điều khiển xe mô tô sau khi đã uống rượu, bia thường không đội mũ bảo hiểm, chạy rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Việc điều khiển xe mô tô tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia rất dễ gây tai nạn, mà các chấn thương thường nghiêm trọng và khó chẩn đoán hơn bình thường, do họ không tỉnh táo, thiếu sự hợp tác với bác sĩ trong quá trình xử lý vết thương. Các chấn thương sau khi lành cũng thường để lại di chứng nặng nề hơn.

Bác sĩ Lương Toàn Thắng, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Bệnh nhân điều khiển xe mô tô mà có nồng độ cồn trong máu khi tai nạn thường bị đa chấn thương và rất phức tạp. Chính vì vậy, thời gian sơ cứu và chẩn đoán các chấn thương thường mất rất nhiều thời gian, dẫn tới cơ hội hạn chế những nguy hiểm đến tính mạng cũng giảm đi, chính vì vậy chúng tôi mong rằng người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là không nên điều khiển phương tiện, trong đó có xe mô tô sau khi đã sử dụng bia, rượu.

Để giảm thiểu TNHT liên quan đến việc điều khiển xe mô tô khi đã sử dụng rượu, bia, trong những năm qua Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đã rất tích cực tuyên truyền luật giao thông cho người dân. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ vẫn vi phạm, có ý thức chấp hành rất kém, nên vẫn xảy ra những vụ TNGT đáng tiếc.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền được triển khai liên tục, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ tính mạng của mình. Nhất là người điều khiển xe mô tô khi vi phạm nồng độ cồn thì nguy cơ càng cao và khi xảy ra tai nạn giao thông tỷ lệ tử vong thường rất lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các vi phạm.

HT

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/quang-ninh-xac-dinh-nong-do-con-la-nguyen-nhan-chu-yeu-cua-tngt-d447557.html