Quảng Ninh: Xác pháo đầy đường, Bí thư khẳng định không có

Tại một số tuyến phố thuộc phường Yên Thanh, TP. Uông Bí (Quảng Ninh), vào đêm giao thừa, xác pháo giấy đốt đỏ đường. Tuy nhiên, Bí thư phường lại khẳng định trên địa bàn không có tình trạng đốt pháo.

Lúc 23h 58 phút, PV báo Công lý và Xã hội đã có mặt tại phường Yên Thanh (TP. Uông Bí) để ghi nhận tình trạng đốt pháo trái phép ở đây.

Vào thời khắc này, pháo thăng thiên nổ sáng một góc trời đến gần 2h sáng ngày mồng 1 tết Nguyên đán mới giảm dần. Pháo nổ cũng được người dân đốt rộn rã, xác pháo đầy đường.

Cơ quan chức năng đang quét dọn xác pháo.

Ông Nguyễn văn C. (người lái taxi) cho biết: “Năm nào chính quyền cũng tuyên truyền thế này thế kia từ trước tết, nhưng có kết quả gì đâu, cấm chắc chỉ để cho vui”.

Bà Nguyễn Thị Th. (trú tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí) cho biết, người dân không bắn pháo mới là chuyện lạ, chứ bắn pháo là chuyện bình thường. “Ngay góc đường kia đang có một đống xác pháo họ vừa đốt xong. Nhưng tí nữa có người quoét dọn sạch sẽ ngay, nên sáng mai không còn dấu vết đốt pháo” – vừa nói bà Th. vừa chỉ vào xác pháo ở góc đường.

Xác pháo đầy đường tại phường Yên Thanh.

Đồng quan điểm với ông C. và bà Th., bà Bùi Thi Ng. (một chủ cửa hàng) nói, việc chính quyền cấm người dân tự ý bắn pháo là đúng với pháp luật, nhưng phải làm triệt để, làm cho tốt hơn nữa. “Cấm mà tình trạng bắn pháo vẫn diễn ra bình thường thế này thì cấm làm gì cho tốn công sức tiền bạc của nhà nước” – bà Ng. bày tỏ.

Trao đổi với PV CLXH về tình trạng đốt pháo trên địa bàn, bà Phạm Thị Hải - Bí Thư Đảng Ủy phường Yên Thanh lại khẳng định trên địa bàn phường không có một trường hợp nào đốt pháo hay thả đèn trời.

Theo Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc bảo vệ an ninh, trật tự và phòng chống đốt pháo, thả “đèn trời” vào đêm giao thừa 2018, TP. Uông Bí giao cho Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị khác chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp các vấn đề có liên quan đến ANTT. Trong đó chú ý bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đốt pháo, thả “đèn trời” ở các địa bàn và trên tuyến giao thông, gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tổ chức tuyên truyền, vận động đến 100% các hộ dân không buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo, trong đó chú ý vận động cá biệt đối với các hộ trọng điểm có thể đốt pháo trong đem giao thừa.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại không nhắc đến việc xử lý trách nhiệm địa phương để xảy ra tình trạng đốt pháo mà chỉ có Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp đốt pháo.

Tam Anh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/quang-ninh-xac-phao-day-duong-bi-thu-khang-dinh-khong-co-10349.html