Quảng Ninh: Xử án treo hai bố con hạ gục nhóm đòi nợ thuê rồi quay video tung lên mạng

Trong lúc thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, 3 người đến đòi nợ đã bị 2 cha con người vay tiền 'hạ gục' tại chỗ và quay clip đưa lên mạng xã hội…

Theo cáo buộc của VKSND thị xã Đông Triều, năm 2014 ông Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) vay 400 triệu đồng của ông Dương Văn Thành ở thị xã Đông Triều để làm ăn.

Sau đó, do khó khăn, ông Lân đã không trả được nợ theo cam kết. Ngày 29/3/2019, ông Thành đã ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP dịch vụ đòi nợ thuê Hưng Thịnh (ở TP.HCM) đòi nợ số tiền trên.

Đến ngày 6/4, 5 người của Công ty CP dịch vụ đòi nợ thuê Hưng Thịnh đến Công an thị xã Đông Triều đưa giấy giới thiệu và thông báo về việc đi đòi nợ trước khi đến nhà ông Lân.

Tại khu nhà xưởng cơ khí, bố con ông Lân làm việc với những người đòi nợ thuê đã phát sinh mâu thuẫn. Tiếp đó bố con ông Lân dùng chân, tay, thanh sắt, điếu cày và xẻng đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Đình Quý, 37 tuổi, đội trưởng cùng Nguyễn Văn Hồng, 37 tuổi và Trịnh Văn Năm, 32 tuổi. Hai người còn lại trong nhóm đi đòi nợ cùng nhanh chân chạy thoát.

Nhóm đi đòi nợ thuê bị hành hung

Nhóm đi đòi nợ thuê bị hành hung

Trong đó, anh Quý bị tổn hại 7% sức khỏe, anh Hồng 2% và Năm không bị tổn hại. Sau khi "hạ gục" nhóm người trên, chủ nhà đã quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, công an xã Yên Thọ đã cử lực lượng xuống hiện trường giải cứu và đưa nhóm người đòi nợ thuê đi cấp cứu. Ngày 20/4/2019, cơ quan điều tra đã thực hiện việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đức Lân về tội danh Cố ý gây thương tích.

Mới đây, ông Đỗ Đức Lân và con trai Đỗ Đức Hồng Lịch bị TAND thị xã Đông Triều xét xử với cáo buộc cố ý gây thương tích cho nhóm đòi nợ thuê.

Các cơ quan thực thi tố tụng xác định, việc gia đình ông Lân dùng điện thoại quay video để phát trực tiếp lên mạng xã hội hình ảnh các anh Quý, Hồng và Năm bị đánh là chưa đến mức xâm hại nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Nhà chức trách vì thế không xử lý về tội Làm nhục người khác mà chỉ bị xử phạt hành chính.

Về vấn đề hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, cơ quan điều tra xác định "không cấu thành tội phạm" vì các anh Quý, Hồng, Năm tự đi vào xưởng nhà ông Lân. Anh Quý có hành vi đòi tiền khiến ông Lân bực tức khép cửa song không khóa. Bố con ông Lân không sử dụng lời nói, hành động thể hiện việc bắt giữ ba nạn nhân nói trên.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Đông Triều cho 2 bố con bị cáo Đỗ Đức Lân được hưởng án tù treo. Ông Lân bị phạt 12 tháng và Lịch bị phạt 6 tháng. Các bị cáo phải bồi thường dân sự trên 40 triệu đồng cho ba nạn nhân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quang-ninh-xu-an-treo-hai-bo-con-ha-guc-nhom-doi-no-thue-roi-quay-video-tung-len-mang-1595385757562.html