Quảng Tây: Sẽ xây dựng 8.000km đường cao tốc trong 13 năm

Ngày 13/11/2018, Ban thông tin Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Quảng Tây giai đoạn 2018-2030.

Theo quy hoạch, trong 13 năm tới Quảng Tây sẽ xây dựng mới 8.000km đường cao tốc, đến năm 2030, tổng chiều dài mạng lưới đường cao tốc trên địa bàn Quảng Tây đạt 15.200km, mật độ diện tích 6,4km/100km2, mạng lưới cao tốc được quy hoạch theo mô hình: 1 tuyến cao tốc vòng xuyên các thành phố trên địa bàn, 12 tuyến cao tốc ngang, 13 tuyến cao tốc dọc và 25 tuyến kết nối.

Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Quảng Tây (2018-2030).

Được biết, năm 2010, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Quảng Tây giai đoạn 2010-2020 với tổng chiều dài mạng lưới đường cao tốc khoảng 8.600km. Đến cuối năm 2017, Quảng Tây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5.259km, dự kiến đến cuối năm 2018, tổng chiều dài mạng lưới đường cao tốc đã hoàn thành và đang xây dựng đạt trên 8.000km.
Quy hoạch lần này so với bản quy hoạch trước đây tăng thêm 6.600km, nâng cấp mở rộng 1.400km. Trong đó, xây mới 21 tuyến cao tốc kết nối các tỉnh, thành lân cận (9 tuyến kết nối Quảng Đông, 4 tuyến kết nối Hồ Nam, 6 tuyến kết nối Quý Châu, 2 tuyến kết nối Vân Nam); hoàn thiện 9 tuyến ra biên giới, 5 tuyến ra biển; tăng cường 29 tuyến kết nối các địa phương trên địa bàn, 6 tuyến hành lang biên giới; 8 dự án quy hoạch mở rộng; đồng thời nâng cấp nhiều tuyến đường kết nối các trung tâm giao thông, khu du lịch và khu công nghiệp quan trọng. Sau khi Quy hoạch được thực thi, sẽ hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Quảng Tây theo mô hình “1 vòng, 12 ngang, 13 dọc, 25 kết nối”, đạt mục tiêu quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Quảng Tây “nội thông ngoại thoáng, hội tụ trung tâm, phân bố đồng đều, hiệu quả cao, đáng tin cậy”.

Theo Ngô Lệ Bình/ Nhật báo Quảng Tây

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/201811/quang-tay-se-xay-dung-8000km-duong-cao-toc-trong-13-nam-2408647/