Quảng Trị: 350 người dân di cư tự do được trao quốc tịch Việt Nam

Từ 2013, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào có thỏa thuận về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tại Quảng Trị, có 855 trường hợp được phê duyệt cho nhập quốc tịch.

Ngày 2/10, Sở Tư pháp Quảng Trị phối hợp với địa phương ở huyện Hướng Hóa trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam cho người dân 4 xã Ba Tầng, A Túc, Xy và A Xing.

Tại Quảng Trị, đến nay đã có 590 người được nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh QH

Trong ngày 3/10 và tuần sau, Sở này tiếp tục trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cho người dân 5 xã khác ở huyện Hướng Hóa. Đợt này có 350 người dân ở 9 xã được nhập quốc tịch Việt Nam.

Sau lễ chào cờ Việt Nam diễn ra trang trọng, người dân lần lượt được lên nhận quyết định của Chủ tịch nước, cùng món quà của Sở Tư pháp Quảng Trị. Thời gian tới, ngành tư pháp sẽ cấp cho người dân giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, kết hợp với các ngành cấp chứng minh thư, sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế và nhiều chế độ an sinh xã hội…

Ông Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị nhấn mạnh các địa phương cần sớm cấp đất, tạo sinh kế để bà con thuận lợi làm ăn, con cái được học hành và ổn định cuộc sống.

Bà Hồ Thị Sáo, Phó chủ tịch UBND xã Xy cho hay, vấn đề dân di cư tự do tồn tại nhiều năm chưa dứt điểm, gây khó khăn quản lý dân cư và ổn định cuộc sống người dân. “Phần lớn hộ dân di cư sống ở các xã biên giới Việt Nam khó khăn do không quốc tịch, hộ khẩu, không có đất sản xuất, con em học tập khó”, bà Sáo nói. Việc nhập quốc tịch giúp những người dân này rất nhiều trong cải thiện cuộc sống.

Ngay khi nhận quốc tịch Việt Nam, anh Hồ Văn Chua bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi, cá nhân rất vui, không diễn tả nổi cảm xúc”. Anh Chua nói sau khi được cấp quốc tịch Việt Nam, anh và những người khác tại xã được cấp chứng minh thư, bảo hiểm, đất đai để ổn định cuộc sống.

Năm 2000, sau hiệp định phân chia biên giới giữa Việt Nam và Lào, nhiều người dân tộc Vân Kiều từ Lào trở về Việt Nam sinh sống. Những người này không có đầy đủ giấy tờ tùy thân nên không được nhập quốc tịch Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, từ 2013, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào có thỏa thuận về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tại Quảng Trị, có 855 trường hợp được phê duyệt cho nhập quốc tịch. Đến nay, đã có 590 người được nhập quốc tịch, 145 người đang được tỉnh Quảng Trị trình Bộ Tư pháp, một số khác đang hoàn thiện hồ sơ, hoặc không thể nhập quốc tịch vì đã chết, trở về nước gốc, đi làm ăn xa.../.

Quang Hà

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/quang-tri-350-nguoi-dan-di-cu-tu-do-duoc-trao-quoc-tich-viet-nam-537982.html