Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1.600 viên ma túy tổng hợp

Ngày 14/10, thông tin từ Biên phòng Quảng trị cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy trái phép tại khu vực huyện miền núi Hướng Hóa với số lượng tang vật hơn 1.600 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, tối ngày 13/10, tại Km73+250 QL9 (đoạn qua thôn Làng vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng chống Ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm (Biên phòng Quảng Trị) và lực lượng liên ngành chống buôn lậu đã phát hiện vụ vận chuyển ma túy, bắt 1 đối tượng cùng tang vật 1.600 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Đào Duy Khánh (SN 1984, trú tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe môtô BKS 59P1-50757 lưu thông theo hướng Lao Bảo – Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, thì phát hiện trong bầu lọc gió xe môtô của đối tượng Khánh có 8 bọc nilon màu xanh, bên trong chứa 1.608 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Trước đó, cũng trên tuyến QL9, trong ngày 10/10 và rạng sáng 13/10, Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển ma túy với tang vật gần 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định,

Được biết mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công Chuyên án 696Lv, bắt 2 đối tượng, thu giữ tang vật 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Như báo TN&MT đã đưa tin, ngày 17/9, tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào, thuộc 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet, Lào bắt quả tang 2 đối tượng là Lăm Phon (42 tuổi) và Thong Xay (34 tuổi), cả 2 đều mang quốc tịch Lào đang vận chuyển 200.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào nội địa Việt Nam.

Tiến Nhất

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/quang-tri-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-hon-1-600-vien-ma-tuy-tong-hop-1260065.html