Quảng Trị cách ly gần 100 người liên quan đến bệnh nhân 3211

Tối 8/5, tỉnh Quảng Trị đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 3211 mắc Covid-19.

Qua truy vết, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác định có 31 trường hợp F1 và 68 trường hợp F2. 31 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung; 68 trường hợp F2 được yêu cầu cách ly cách ly tại nhà. Công tác truy vết người tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Bắt đầu từ 18h tối nay (8/5), lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối tại Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5 và một số hộ dân thuộc Tổ 7 trong khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch thuộc thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng từ 0h ngày 9/5. Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo ngành y tế tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực cách ly y tế.

Một địa phương tại tỉnh Quảng Trị từng bị phong tỏa cách ly tạm thời liên quan đến trường hợp mắc Covid-19. (Ảnh minh họa)

Chiều nay, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 3211 ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã chủ động khai báo y tế. Bệnh nhân rời khỏi Đà Nẵng về Quảng Trị ngày 5/5 và đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả xét nghiệm ngày 8/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân này có đi ăn sáng tại quán cháo, uống cà phê tại xã Phong Hòa, đi làm căn cước công dân tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; đi ăn giỗ tại nhà bác ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế./.

Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-tri-cach-ly-gan-100-nguoi-lien-quan-den-benh-nhan-3211-856220.vov