Quảng Trị: Cán bộ thôn xin tiền hộ nghèo để 'uống nước' phải trả lại, kiểm điểm công khai

Hàng trăm nhân khẩu ở xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) phải nộp hơn 17 triệu đồng để bồi dưỡng cán bộ thôn 'uống nước' đã được nhận lại tiền.

Chiều 12/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Hiển – Bí thư Đảng ủy xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xác nhận và cho biết, sau khi nắm được thông tin cán bộ thôn thu 50.000 đồng/nhân khẩu từ tiền hỗ trợ dịch Covid-19 để lại cho cán bộ thôn “uống nước”, chính quyền địa phương đã chỉ đạo khẩn về thôn và yêu cầu trả lại toàn bộ.

Nhà sàn của người dân xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Nhà sàn của người dân xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Theo ông Hiển, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc một số thôn ở xã Ba Nang thu 50.000 đồng/khẩu từ số tiền hỗ trợ dịch Covid-19 của hộ nghèo, UBND xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã họp khẩn và lập đoàn kiểm tra làm rõ sự việc. Qua kiểm tra, xác định có 3 thôn thu tiền của các hộ nghèo để trích tiền “uống nước” và hỗ trợ các hộ không được hưởng lợi do Covid-19 gồm thôn Sa Trầm (274 khẩu với số tiền 13,7 triệu đồng), thôn Ra Lây (6 hộ với số tiền 1,2 triệu đồng), thôn Ra Poong (47 khẩu với số tiền 2,35 triệu đồng).

“Trước khi chi trả tiền hỗ trợ cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND xã đã có chỉ đạo chi trả đúng theo quy định. Tuy nhiên, khi người dân nhận tiền ở UBND xã, về đến nhà rồi mới nộp lại cho thôn nên ban giám sát chi trả không phát hiện được”, ông Nguyễn Bá Hiển cho hay.

Còn ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang thông tin, ngoài việc chỉ đạo các thôn trả lại tiền cho người dân xong trong buổi sáng ngày 12/6 thì xã còn đề nghị ban chấp hành thôn giải trình, kiểm điểm trước lãnh đạo xã để báo cáo trước UBND huyện và Ban Thường vụ huyện ủy Đakrông về sự việc.

Toàn cảnh đường vào trung tâm xã Ba Nang.

Trước đó, vào ngày 28/5, người dân xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đến UBND xã nhận tiền hỗ trợ Covid-19 (đợt 1) theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 292 hộ/1.685 khẩu, tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, các hộ dân được nhận tiền được “gợi ý” nộp lại cho thôn 50.000 đồng/nhân khẩu để cán bộ quản lý thôn “uống nước” và hỗ trợ những gia đình không thuộc thành phần được hỗ trợ sau Covid-19 của Chính phủ.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/chi-tien-ho-tro-cho-ho-ngheo-can-bo-thon-doi-lai-50-000-dong-nhan-khau-256087.html