Quảng Trị: Chặn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng của đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện, ngăn chặn nhiều người có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Sáng 9-8, đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết qua công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, lực lượng của đơn vị đã phát hiện bốn trường hợp xuất cảnh và nhập cảnh trái phép ở biên giới Việt - Lào theo đường rừng.

Lực lượng chức năng làm việc với ba người xuất cảnh trái phép bằng đường rừng. Ảnh: BPQT

Lực lượng chức năng làm việc với ba người xuất cảnh trái phép bằng đường rừng. Ảnh: BPQT

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 8-8, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi theo đường tiểu ngạch ở rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Được biết, đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép này sẽ được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Tình (33 tuổi), Nguyễn Văn Thực (45 tuổi) và Ngô Thị Mai (39 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có hành vi đường rừng từ Việt Nam sang Lào.

Những người này khai nhận đã bắt xe khách từ Nghệ An vào Lao Bảo, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, họ đi theo đường rừng xuất cảnh trái phép sang Lào với mục đích kiếm việc làm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người về hành vi Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh và yêu cầu tất cả trở về địa phương.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/quang-tri-chan-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-930252.html