Quảng Trị: Chủ đi vắng, nhà bất ngờ bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Một căn nhà của người dân ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị thiêu rụi giữa ban ngày khi chủ đi vắng, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, khoảng 8h sáng 16/3, căn nhà của gia đình ông Lê Bá Tâm (SN 1958), trú ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bất ngờ được người dân phát hiện cháy lớn từ bên trong. Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Tâm không có ai ở nhà, người dân phải phá cửa để tìm cách dập lửa.

Căn nhà ông Tâm bị thiêu rụi (Ảnh: Phạm Quyên)

Ông Võ Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Triệu Đông cho biết, nhận được tin báo, chính quyền xã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ để dập đám cháy. Tuy nhiên, do ngôi nhà lại nằm trong ngõ nhỏ, chứa nhiều nguyên liệu dễ bén lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát PCCC cũng điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa. Sau gần 2 giờ đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, ngôi nhà cùng nhiều tài sản, vật dụng bên trong đều bị thiêu rụi.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Triệu Đông và huyện Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, phối hợp chữa cháy và động viên, hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng bước đầu khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó chính quyền địa phương còn huy động lực lượng tới giúp đỡ, khắc phục hiện trường giúp gia đình ông Tâm.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quang-tri-chu-di-vang-nha-bat-ngo-bi-ba-hoa-thieu-rui--a362591.html