Quảng Trị: Con nhỏ ngồi sau xe mẹ tử vong vì tai nạn giao thông

Đứa con nhỏ đang mang cặp sách ngồi phía sau xe người mẹ đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 15.5, tin từ Công an TP.Đông Hà cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra khiến hai mẹ con thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Ngọc Vũ

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, vào khoảng 18h45 ngày 15.5, Trần Viết Đức (SN 1991, trú khu phố 2, phường 5, TP.Đông Hà) điều khiển xe ô tô BKS 71A - 05924 lưu thông trên đường Lê Lợi (TP.Đông Hà) theo hướng Lý Thường Kiệt đi Quốc lộ 9, khi đến địa điểm trên thì đâm vào sau xe mô tô BKS 74B 01929 do chị Dương Thị Oanh (SN 1985, trú khu phố 3, phường 5, TP.Đông Hà) đang lưu thông cùng chiều.

Chiếc cặp nhỏ của cháu Nguyễn Anh Huy rơi giữa đường. Ảnh: Ngọc Vũ

Vụ tai nạn khiến chị Dương Thị Oanh bị chấn thương vùng mặt. Cháu Nguyễn Anh Huy (SN 2010, con chị Oanh) ngồi phía sau xe tử vong.

Sau vụ tai nạn, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc cặp nhỏ của cháu Nguyễn Anh Huy cùng nhiều vật dụng cá nhân của chị Dương Thị Oanh rơi vãi ra đường.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-con-nho-ngoi-sau-xe-me-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-980011.html