Quảng Trị: Cứu kịp thời một ngư dân bị lật thuyền thúng, trôi dạt trên biển

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng (BĐBP Quảng Trị) vừa cứu một ngư dân trôi dạt trên biển do bể bình dầu khiến thuyền thúng bị lật.

Hình ảnh ứng cứu ngư dân và thuyền thúng bị lật vào bờ an toàn.

Hình ảnh ứng cứu ngư dân và thuyền thúng bị lật vào bờ an toàn.

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cứu một ngư dân trôi dạt trên biển do thuyền thúng bị bể bình dầu và lật.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng phát hiện một thuyền thúng bị lật đang trôi dạt ở cửa biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và trên thúng có một người.

Ngay sau đó, đơn vị đã liên lạc với tàu cá QT21006TS do ông Phan Văn Hiền (SN 1966, trú ở thị trấn Cửa Tùng) làm thuyền trưởng và đang trên đường đi đánh cá vào bờ.

Sau khi tiếp cận tàu, ông Phan Văn Hiền đã đưa ông Nguyễn Hữu Nghị (trú ở khu phố An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) lên tàu và kéo thuyền vào bờ an toan.

Theo lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng nguyên nhân ban đầu được xác định là do bể bình dầu khiến thuyền thúng bị lật rồi trôi trên biển.

Hà Oai - Phan Vĩnh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quang-tri-cuu-kip-thoi-mot-ngu-dan-bi-lat-thuyen-thung-troi-dat-tren-bien-5004426.html