Quảng Trị: Đại hội công đoàn lần thứ XII

Ngày 15/5, Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị khóa XI đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Trị với 244 đại biểu đại diện cho trên 65 nghìn công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2013 -2018 trình bày đã khẳng định: Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng, chất lượng, đoàn kết, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục dành được những thành tựu có ý nghĩa to lớn, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển. Hoạt động của các cấp công đoàn từng bước đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong 5 năm qua, các tổ chức công đoàn đã thăm hỏi, động viên trên 24 nghìn lượt công nhân viên chức lao động khó khăn với tổng số tiền 11,8 tỷ đồng; xây dựng 281 nhà mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, chú trọng đến hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp địa phương, đã có trên 12.600 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị hướng tới mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động, đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Công đoàn tỉnh Quảng Trị cũng đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể và 3 chương trình trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 -2023.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 38 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thế Lập được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-tri-dai-hoi-cong-doan-lan-thu-xii.html