Quảng trị: Đầu tư 2,5 tỉ đồng xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch các giếng cổ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định trích ngân sách 2,5 tỉ đồng cấp cho UBND huyện Gio Linh xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng khu vực giếng cổ Gio An.

Giếng cổ Gio An chưa bao giờ khô nước. (Ảnh: Báo Công an TP Đà Nẵng).

Theo báo Công an nhân dân, hệ thống giếng cổ Gio An đã được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia trước đó.

Hệ thống giếng cổ này bao gồm 14 giếng như: giếng Côi, giếng Dưới, giếng Búng, giếng Trạng, giếng Đào ở thôn An Nha; giếng Gái 1, Gái 2, giếng Nậy thôn An Hướng; giếng Tép, giếng Ông, giếng Bà, giếng Gai thôn Hảo Sơn; giếng Máng thôn Long Sơn và giếng Pheo thôn Tân Văn, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Đây là công trình hệ thống dẫn thủy cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất không bao giờ khô cạn do người Chăm sáng tạo và được người Việt tiếp thu giữ gìn cho đến ngày nay.

"Theo các nhà khoa học, giếng Cổ Gio An đã có trên 5.000 năm tuổi. Mới đây, Quảng Trị đã nghiên cứu để hình thành tour thăm giếng cổ Gio An và sản vật độc đáo của địa phương này.", báo Công an TP Đà Nẵng cho hay.

BM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-dau-tu-25-ti-dong-xay-dung-ha-tang-phuc-vu-du-lich-cac-gieng-co-2019121117404267.htm