Quảng Trị: Điều tra vụ kẻ gian trộm bò, cắt lấy 4 chân mang đi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra vụ kẻ gian trộm bò của người dân trên địa bàn rồi cắt lấy 4 chân mang đi.

Tối 21/10, ông Đỗ Sỹ Sự (56 tuổi), trú thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình ông vừa bị kẻ gian xẻ thịt một con bò rồi lấy 4 chân của con bò này mang đi.

Hiện trường vụ việc.

Theo ông Sự, vào khoảng 6h cùng ngày, lúc ông đi ra rẫy cách nhà khoảng 1km để cho đàn bò ăn thì bất ngờ phát hiện 1 trong 3 con bò đã bị xẻ thịt, 4 chân của con bò này đã bị kẻ gian lấy đi.

"Tối cảm thấy rất buồn về sự việc này, ba con bò là cả tài sản của gia đình tôi nuôi bấy lâu nay, tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ để bắt được kẻ đã xẻ thịt con bò của nhà tôi", ông Sự chia sẻ.

Được biết, tại hiện trường kẻ gian đã để lại phần thân và đầu của con bò.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Tân Liên thông tin, đơn vị đã nắm được vụ việc và đã trực tiếp đến hiện trường để làm việc với gia đình nạn nhân. Ngoài ra, vụ việc cũng đang được lực lượng Công an huyện vào cuộc điều tra.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-tri-dieu-tra-vu-ke-gian-trom-bo-cat-lay-4-chan-mang-di-a408050.html