Quảng Trị: Đưa thi thể 13 nạn nhân tử vong vì TNGT về quê nhà

Ngày 30/7, chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 13 người Quảng Trị tử vong đã đón thi thể các nạn nhân về lo hậu sự. Địa phương đã huy động nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng công an giúp đỡ các gia đình có người gặp nạn.

Trước đó, xe ô tô chở gia đình chú rể ở Hải Lăng, Quảng Trị vào Bình Định rước dâu bất ngờ bị tai nạn vào khoảng 2 giờ 30 ngày 30/7 tại Quảng Nam khiến 13 người tử vong và 4 người bị thương nặng, 13 nạn nhân tử vong đều là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Trong đó, chú rể Nguyễn Khắc Long và 3 người thân trong nhà đều tử vong trong vụ tai nạn. Nghe tin vụ xe rước dâu bị tai nạn, cả thôn ai nấy đều bàng hoàng. Hiện nay người dân đang đến nhà những người gặp nạn để an ủi, động viên người thân và giúp đỡ lo hậu sự.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đến chia buồn, động viên gia quyến những người có thân nhân tử vong trong vụ TNGT ở Quảng Nam

Từ sáng sớm sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Hải Lăng đã khẩn trương về địa phương có người gặp nạn họp khẩn cấp nhằm chuẩn bị đón thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa về.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã huy động lực lượng công an điều tiết giao thông, chỉ đạo các đoàn thể thành lập các tổ về giúp các gia đình nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, xe chở thi thể các nạn nhân đã ra tới thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Bước đầu xe dừng ở nhà văn hóa thôn Lương Điền để người thân các nạn nhân nhận dạng rồi chuyển về các gia đình để lo hậu sự.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng Ban ATGT tỉnh đã đi đến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam để đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Trước đó, 5h sáng 30/7, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng Ban ATGT tỉnh và 2 xe cứu thương đã đi đến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 13 nạn nhân tử vong. Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê để người thân nhận dạng.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng, 3 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.

Thi thể các nạn nhân đưa về quê nhà trong niềm tiếc thương,đau xót của người thân

Danh sách 12 người bị thiệt mạng quê ở Lương Điền, Hải Sơn: Nguyễn Thị Bê (SN 1960); Nguyễn Khắc Long (SN 1990); Nguyễn Thị Nhung (SN 1987); Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011); Nguyễn Khắc Nguyền (SN 1964); Nguyễn Thị Gái (SN 1969); Đặng Xuân Phóng (SN 1976); Nguyễn Khắc Bình (SN 1975); Nguyễn Khắc Mỹ (SN 1964); Nguyễn Khắc Mãn (SN 1960); Nguyễn Thị Tiến (SN 1954); Võ Sỹ Tiến (SN 1969); và 1 trong số 4 người bị thương nặng vừa mới tử vong.

Tiến Nhất

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/an-ninh-trat-tu/quang-tri-dua-thi-the-13-nan-nhan-tu-vong-vi-tngt-ve-que-nha-1256453.html