Quảng Trị: Hàng loạt hồ chứa 'khát' nước giữa mùa mưa

Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiều tháng qua lượng mưa trên địa bàn tỉnh đạt mức thấp, dẫn đến hàng loạt hồ chứa bị cạn kiệt, mực nước xuống thấp hơn so với mực nước chết, có hồ thấp hơn gần 3m.

Hồ chứa La Ngà cạn trơ đáy trong nhiều tháng nay.

Hồ chứa La Ngà cạn trơ đáy trong nhiều tháng nay.

Ông cha ta thường có câu “tháng Bảy nước nhảy lên bờ”, có nghĩa hàng năm cứ đến tháng Bảy (âm lịch) bước vào mùa mưa, nước trong ao hồ bắt đầu đầy trở lại. Năm nay, quy luật này diễn ra ở nhiều tỉnh, thành, rõ nhất là các tỉnh miền Bắc thậm chí ở tỉnh Hà Tĩnh hay tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế những địa phương giáp ranh với Quảng Trị đã có mưa lũ trên diện rộng.

Trong khi, ở Quảng Trị lượng mưa nhiều tháng liền không đáng kể. Từ tháng 7 đến nay, lượng mưa vẫn thấp hơn so với cùng kỳ của nhiều năm trước, thậm chí trung tuần tháng 9, cơn bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh dọc miền Trung, dự báo tại Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, nhưng khi bão qua đi Quảng Trị vẫn thiếu nước.

Ông Lê Văn Ty - Giám đốc Xí nghiệp thủy nông Vĩnh Linh cho biết: Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 5 hồ chứa lớn nhỏ do đơn vị quản lý và vận hành, đảm bảo tưới cho 7.600ha lúa 2 vụ ở địa bàn huyện Vĩnh Linh. Do nhiều tháng qua lượng mưa không đáng kể, nên hiện tại toàn bộ số hồ chứa trên địa bàn huyện mức nước đã xuống thấp hơn so với mực nước chết và đạt “kỷ lục” từ trước đến nay. Trong đó, hai hồ chứa lớn như hồ La Ngà thấp hơn mực nước chết gần 3m, hồ Bão Đài thấp hơn 1m.

Công trình thủy lợi hồ chứa La Ngà thuộc địa phận xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh có quy mô lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, diện tích lưu vực 29ha, dung tích trên 30 triệu m3. Đứng trên con đập chính, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ cục diện công trình hồ chứa La Ngà, nước cạn xuống đáy hồ, các ụ đất trơ ra nhiều tháng nay.

Ông Hoàng Chiến Thắng - Phó trưởng Phòng Quản lý thủy lợi và nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi cho biết: Hồ La Ngà điều tiết nhiều năm, nhưng đến nay mực nước thấp hơn mực nước chết gần 3m, do đó với lượng mưa đạt thấp như hiện nay, việc tích nước để đảm bảo sản xuất mùa vụ mùa năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn.

Tại hồ chứa Trúc Kinh thuộc địa bàn huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) có cụm đầu mối quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, dung tích gần 40 triệu m3, đảm bảo tưới cho trên 3.000ha lúa 2 vụ cho tất cả diện tích của huyện Gio Linh, thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ. Đến nay, dung tích trong hồ chỉ còn chưa đầy 5 triệu m3. Theo ông Tạ Quang Hoành - Cụm phó Cụm Trúc Kinh, vào thời điểm này của năm ngoái, dung tích nước trong hồ Trúc Kinh đạt gần 20 triệu m3, cao gấp 4 lần so với dung tích hiện tại.

Ông Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị khẳng định: Từ đây đến cuối năm nếu lượng mưa ít, hoặc không có mưa, chắc chắn nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ thiếu nước trầm trọng cho việc triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021.

Để ứng phó với thời tiết hạn hán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát và lập phương án sản xuất báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. Trong đó, chú trọng một số giải pháp như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, phân vùng sản xuất ăn chắc đảm bảo nguồn nước tưới. Đối với vùng không có nước tưới thì chuyển qua cây trồng cạn hoặc ngừng sản xuất.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-hang-loat-ho-chua-khat-nuoc-giua-mua-mua-289928.html