Quảng Trị: Lễ khởi công tái thiết chùa Mai Hà

Sáng 9-2 (19-1-Quý Mão), tại chùa Mai Hà (X.Gio Việt, H.Gio Linh) diễn ra lễ đặt đá xây dựng chùa Mai Hà.

Đại diện lãnh đạo địa phương, Tăng Ni, Phật tử tham dự

Đại diện lãnh đạo địa phương, Tăng Ni, Phật tử tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, đại diện chính quyền tham dự.

Chùa Mai Hà được thành lập vào thập niên 30 của thế kỷ trước, trải qua bao thăng trầm cùng đất nước. Năm 1994, chùa Mai Hà được cúng dường thửa đất của ông Hoàng Công Lợi (thôn Tân Xuân, X.Gio Việt, H.Gio Linh), chùa được Giáo hội công nhận thuộc cơ sở Phật giáo, để Phật tử tín tâm nơi đây hằng ngày đến chùa bái sám.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn phát biểu tại buổi lễ

Năm 2015, Đại đức Thích Thông Luận phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học và tâm nguyện từ lâu mong muốn xây dựng lại ngôi chánh điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử tại địa phương. Hội đủ duyên lành, nay chùa đặt đá xây dựng với kinh phí dự tính 6 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn cùng chư tôn đức cử hành nghi lễ niêm hương, sái tịnh và chính thức đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng chùa Mai Hà.

Đặt đá khởi công tái thiết chùa Mai Hà

Dịp này, Đại đức trụ trì cũng đã nhận được nhiều tịnh tài, tịnh vật của chư Tăng Ni, Phật tử cúng dường xây dựng chùa như Đại đức Thích Thanh Nguyên, trụ trì thiền viện Bồ Đề, TP.Đà Nẵng cúng dường 100 triệu đồng; Phật tử Lê Thị Bước (thiền viện Bồ Đề, Đà Nẵng) 50 triệu đồng; Phât tử Lâm Hữu Trung (Đà Nẵng) 30 triệu đồng.

Ban TT-TT Phật giáo Quảng Trị

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/quang-tri-le-khoi-cong-tai-thiet-chua-mai-ha-post65771.html