Quảng Trị: Một nón chụp turbine điện gió rơi từ độ cao 100m

Một chiếc nón chụp phía trước turbine điện gió đã rơi xuống đất tại huyện Hướng Hóa, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một chiếc nón chụp phía trước turbine điện gió đã rơi xuống đất. Chiếc nón bị rơi tại trí cột turbine số 8, Điện gió Hướng Linh 2 (thuộc địa phận xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa).

Trước đó, tại thôn Miệt Pa Công, xã Hướng Linh, thiết bị trên turbine điện gió của dự án điện gió Hướng Linh 2 bất ngờ rơi xuống khu dân cư này. Thiết bị có hình chóp nón, nằm phía đầu turbine, đường kính khoảng 2m, rơi từ độ cao hơn 100m.

Cũng theo ông Thuận, chiếc nón nói trên rơi cách vị trí cột turbine điện khoảng 7 - 10m. Đồng thời, vị trí nón bị rơi cách xa khu dân cư nên may mắn không ảnh hưởng đến người, tài sản và cây trồng.

Sự việc khiến người dân sinh sống gần các trụ điện gió ở đây hết sức lo lắng về tình trạng không đảm bảo an toàn của công trình này, nhất là vào mùa mưa bão. Hiện Dự án điện gió Hướng Linh 2 đã bố trí người di dời thiết bị này về nhà điều hành, đồng thời dừng hoạt động ở trụ có sự cố.

Chiếc nón chụp phía trước turbine điện gió với đường kính khoảng 2m

Được biết, Dự án điện gió Hướng Linh 2 khởi công năm 2017, đưa vào vận hành năm 2018 với 15 trụ turbine, công suất 30 MW. Xã Hướng Linh hiện có 11 dự án điện gió với 102 turbine, trong đó 9 dự án điện gió vận hành và 2 dự án điện gió đang thi công.

Ông Thuận cho hay, sẽ yêu cầu các dự án điện gió và xã có dự án rà soát quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn cho người dân sau sự cố thiết bị trên trụ điện gió rơi xuống khu dân cư.

Hiện tại tỉnh Quảng Trị, ngoài 31 dự án điện gió đã đi vào hoạt động và đang triển khai xây dựng, tỉnh còn 53 dự án đã trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch. Ngoài những dự án trên, đầu tháng 8/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị xem xét, bổ sung Dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi đảo Cồn Cỏ vào Quy hoạch điện VIII với công suất 1.000MW.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-tri-mot-non-chup-turbine-dien-gio-roi-tu-do-cao-100m-217359.html