Quảng Trị: Một tàu cá nghi bị tấn công bằng bộc phá làm chìm

Sáng 17/9, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ thông tin tàu cá Quảng Trị nghi bị tấn công bằng bộc phá gây nổ và khiến tàu chìm.

Theo thông tin ghi nhận được, khoảng 21h ngày 16/9, tàu cá anh Trương Bình (SN 1972, trú thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) mang số hiệu QT 91252 TS bị tàu không có biển số ném bộc phá chìm tàu. Các thuyền viên trên tàu cá ông Bình gồm: Trương Bình, Trương Chiến, Võ Thanh Kề, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Hậu, Võ Trọng Đạo, Hoàng Văn Đới 8, Dương Thế Mót, Nguyễn Văn Ba.

Ngay sau đó, các tàu cá của tỉnh Quảng Trị ở xung quanh đã cứu các thuyền viên tàu ông Bình rồi đưa vào đảo Cồn Cỏ sơ cứu, an toàn tính mạng, trong đó hai ngư dân bị thương ở vùng đầu.

Cùng với đó, các tàu cá Quảng Trị điện báo với Đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, Cảnh sát biển, Chủ tịch UBND xã Gio Việt và các cơ quan liên quan. Đồng thời, nhiều tàu cá Quảng Trị đã đuổi theo tàu không biển số đang chạy về hướng Nam.

Theo lời kể của ngư dân Lương Văn Quang, sau khi biết tàu ông Bình bị tấn công, nhiều tàu đã đuổi theo chiếc tàu tấn công khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ trước khi chặn được.

Ngư dân bọ thương khi tàu cá bị tấn công bằng bọc phá

Ngư dân bọ thương khi tàu cá bị tấn công bằng bọc phá

Một ngư dân khác kể, vào khoảng 8h40, trên vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ xuất hiện mưa to, gió lớn nên các tàu cá chạy tàu về hướng âu tàu Cồn Cỏ. Trên đường di chuyển, tàu cá ngư dân Quảng Trị gặp tàu không có biển số không bật đèn tín hiệu nên nhắc nhở, sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Thuyền viên tàu không biển số đã ném chai lọ vào tàu cá ông Bình. Tàu ông Bình đuổi theo thì bị tàu không biển số ném nhiều bộc phá. Trong đó, có 1 quả bộc phá trúng tàu ông Bình gây nổ, khiến tàu ông Bình chìm.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi chặn tàu không biển số và khai thác thông tin thì tàu không biển số khai báo là do va chạm chứ không có chuyện ném bộc phá.

Hiện lực lượng chức năng đang lai dắt tàu không biển số vào bờ để tiếp tục điều tra vụ việc. Theo ghi nhận ban đầu, trong lúc đánh bắt hải sản ở khu vực gần đảo Cồn Cỏ, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi và ngư dân Quảng Trị xảy ra mâu thuẫn. Các ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi đã dùng bộc phá ném vào 2 tàu của ngư dân Quảng Trị làm 1 tàu bị chìm, 9 người rơi xuống biển.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-tri-mot-tau-ca-nghi-bi-tan-cong-bang-boc-pha-lam-chim-220318.html