Quảng Trị: Người nuôi ong bị nhóm thanh niên làm 'luật', chiếm tài sản

Thể hiện mình là giang hồ, nhóm thanh niên 9X ở tỉnh Quảng Trị đã đe dọa, uy hiếp, đòi 'tiền đường', 'tiền luật' chiếm đoạt tài sản của những người nuôi ong.

Ngày 14.3, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử nhóm đối tượng Nguyễn Nhật Trường (SN 1999, khu phố 8, phường 3, TX.Quảng Trị, Quảng Trị); Hoàng Minh Chiến (SN 1992, trú khu phố 6, phường 3, TX.Quảng Trị, Quảng Trị); Nguyễn Đức Huy (SN 1991, trú thôn Nại Hiệp, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) và Lê Xuân Linh (SN 1992, trú khu phố 1, TX.Quảng Trị, Quảng Trị) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm Trường, Linh, Chiến, Huy chiếm đoạt tài sản của người nuôi ong. Ảnh: N.V

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7.2018, Trường quen biết với Ngô Minh Tường làm nghề thu mua mật ong nuôi tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Hải Lâm (Hải Lăng) và khu vực lân cận. Thông qua Tường, Trường biết được số điện thoại của những người làm nghề nuôi ong lấy mật và nảy sinh ý định đe đọa, uy hiếp tinh thần của những người nuôi ong nhằm chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “tiền đường”, “tiền luật”.

Để thực hiện hành vi, Trường rủ thêm Chiến, Huy, Linh cùng tham gia. Nhóm đối tượng đã thể hiện mình là dân “anh, chị”, “giang hồ”, với dáng vẻ bề ngoài hung dữ, dùng điện thoại, nhắn tin, lời nói đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc những người nuôi ong phải nộp tiền, gọi là “tiền đường” hoặc “tiền luật”, nếu không nộp tiền sẽ bị phá trại nuôi ong.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Trường thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản với số tiền 17,5 triệu đồng.

Xét hành vi của nhóm đối tượng trên là nguy hiểm cho xã hội, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Nhật Trường 24 tháng tù, Lê Xuân Linh 30 tháng tù, Nguyễn Đức Huy 9 tháng tù, Hoàng Minh Chiến 12 tháng tù treo.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-tri-nguoi-nuoi-ong-bi-nhom-thanh-nien-lam-luat-chiem-tai-san-963270.html