Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên, ngày hi sinh

Một hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên, ngày sinh được phát hiện tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tấm nhôm có kèm thông tin được phát hiện cùng với hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HM.

Ngày 18.11, trong quá trình làm vườn, gia đình ông Trần Bá Đức (trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh) phát hiện có dấu hiệu hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên nhà, nên báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, cơ quan chức năng phát hiện xương, răng kèm một tấm bia nhôm có khắc tên "LS TR- V- QÝ, HS 8.2.68". Theo cơ quan chức năng, dòng chữ này có thể là liệt sĩ Trần Văn Quý, hi sinh ngày 8.2.1968.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa. Ảnh: HM.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được tập kết về khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để chờ tổ chức lễ truy điệu. Trong ngày 18.11, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng chưa tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ nào, đến ngày 19.11, trời mưa nên công việc phải tạm ngừng.

Được biết, sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, gia đình ông Trần Bá Đức rất chu đáo khi tạo điều kiện cho cơ quan chức năng quy tập và lo lễ vật cúng rất trang trọng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-phat-hien-hai-cot-liet-si-kem-di-vat-co-khac-ten-ngay-hi-sinh-577007.ldo