Quảng Trị: Phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi gần Trạm Y tế xã

Chiều 19/10, Trạm Y tế xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, chăm sóc một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3 kg bị bỏ rơi bên gốc cây gần Trạm Y tế xã.

Theo đó, trưa cùng ngày, trong lúc đi làm đồng, một người dân ở xã Hải Thượng đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc cây xà cừ thuộc địa phận thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng. Cháu bé được quấn trong chăn với quần áo, tất tay chân, tã lót đầy đủ. Bên cạnh cháu có một bao bóng đựng áo quần, tã lót, gạc rà lưỡi và một chai dầu tràm. Vị trí bé gái bị bỏ rơi cách trạm Y tế chừng hơn 200 m. Ngay sau đó, người dân đã đưa bé này vào Trạm Y tế để chăm sóc.

Bé gái có trọng lượng khoảng 3 kg. Khi đưa vào Trạm Y tế, da bé vẫn hồng hào, sức khỏe bình thường, bú sữa tốt. Sau khi tiếp nhận cháu bé, rất nhiều người dân trên địa bàn xã Hải Thượng đã mang sữa mẹ đến Trạm y tế để cháu bú.

Bà Hoàng Thị Huế, Trạm trưởng Y tế xã Hải Thượng cho biết: Trạm Y tế xã sẽ phối hợp với chính quyền địa phương làm biên bản tạm thời giao cháu cho một bà mẹ trên địa bàn chăm sóc; đồng thời thông báo để người thân đến nhận lại cháu theo thời gian quy định.

Tiến Nhất

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/quang-tri-phat-hien-mot-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-gan-tram-y-te-xa-1260358.html