Quảng Trị: Phát hiện rùa biển 15kg 'đi lạc' vào sông Hiếu

Trong lúc cất vó trên sông Hiếu, một người dân bất ngờ bắt được một con rùa biển nặng 15kg, sau đó nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Người dân bắt được rùa biển trên sông Hiếu, Quảng Trị. Ảnh: Thanh Niên

Người dân bắt được rùa biển trên sông Hiếu, Quảng Trị. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, ngày 16/8, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiếp nhận và thả một cá thể rùa biển có trọng lượng gần 15 kg về với đại dương.

Thông tin về sự việc trước đó, vào tối 15/8, ông Đào Văn Quế (trú khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) trong lúc cất vó trên sông Hiếu đã vô tình bắt được con rùa biển nặng 15 kg nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Được biết, địa điểm phát hiện cá thể rùa biển cách biển Cửa Việt khoảng 12 km, nên đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay phát hiện động vật chuyên sống ở biển này lại vào sâu trong đất liền.

Nguyên nhân được cho có thể là do ảnh hưởng của nắng hạn đã làm nước mặn xâm nhập sâu trên sông Hiếu, dẫn đến chú rùa biển này trong lúc tìm kiếm thức ăn đã bị lạc.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tiếp nhận và thả về đại dương 20 cá thể rùa biển.

Trong một sự việc khác liên quan, trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, chiều 1/8, ông Trần Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên bờ biển Xuân Hà của địa phương xuất hiện 1 con cá rất lớn nặng khoảng trên 2 tấn, dài gần 6m nghi là cá voi dạt vào bờ.

Con cá này lụy bờ vào tối 31/7. Sau đó được người dân vớt lên đưa vào bờ. Người dân cho rằng con cá này thuộc loài cá voi thường gọi là cá Ông.

Khu vực biển Khánh Hòa thường xuyên có loài cá voi lụy bờ. Mới đây nhất vào tháng 6/2019, một con cá voi nặng hơn 2 tấn cũng trôi vào bờ biển xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/quang-tri-phat-hien-rua-bien-15kg-di-lac-vao-song-hieu-a289032.html