Quảng Trị: Tạo việc làm mới cho khoảng 11.000 lao động trong năm 2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 11.000 lao động.

Quảng Trị Họp báo để thông tin kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

Quảng Trị Họp báo để thông tin kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

Sáng 27/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Họp báo để thông tin kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả rất phấn khởi. Dự kiến hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra (trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Quảng Trị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, từ đó tạo cơ sở và niềm tin để thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, ngành LĐ-TB&XH Quảng Trị cũng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ngành đã tập trung quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo các chương trình, dự án, kế hoạch về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tiền lương, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, các hoạt động xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 đã được triển khai thực hiện khá toàn diện.

Cụ thể, năm 2018, ước kết quả tuyển sinh đào tạo nghề cho 12.000 lao động (đạt 101,7% kế hoạch, kế hoạch đề ra 11.800 lao động);tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Quảng Trị đạt 54,5%, qua đào tạo nghề đạt 39% và đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%. Năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị ước tính giải quyết việc làm mới cho khoảng 11.000 lượt lao động (đạt 115,8 % kế hoạch), trong đó:6.200 lượt lao động làm việc trong tỉnh, 2.800 lượt lao động làm việc ngoài tỉnh và 2.000 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó làm việc ở nước Lào: 500 lao động, xuất khẩu lao động 1.500 lao động (đạt 166,7% kế hoạch). Phân theo thị trường lao động: Nhật Bản 856 lao động; Hàn Quốc 165 lao động; Đài Loan 412 lao động; Malaysia 20 lao động; các thị trường khác 47 lao động. Các địa phương làm tốt công tác xuất khẩu lao động là huyện Gio Linh (339 lao động), huyện Vĩnh Linh (236 lao động); huyện Triệu Phong (198 lao động); huyện Hải Lăng (153 lao động).

Trong năm, ngành cũng đã giải quyết việc làm cho 2.250 lao động vùng biển, trong đó: 960 lao động làm việc trong tỉnh, 610 lao động làm việc ngoài tỉnh và 530 lao động làm việc ở nước ngoài (trong đó 33 lao động làm việc ở nước Lào, 560 xuất khẩu lao động các nước, bao gồm: 113 lao động đi Hàn Quốc, 203 lao động đi Nhật Bản, 166 lao động đi Đài Loan, 10 lao động các thị trường khác).

Tình hình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh Quảng Trị ước giảm 1,75%.

Nghề buôn bán, vận chuyển chuối tại huyện miền núi Hương Hóa, Quảng Trị

Cũng theo ông Chính, trong năm qua, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua 2 Đề án quan trọng liên quan đến phát triển giáo dục của địa phương là: Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn; Đề án hỗ trợ tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội cho cô nuôi các trường mầm non. Cả 2 Đề án này đều tập trung chủ yếu cho 2 huyện miền núi còn nhiều khó khăn là Đakrông và Hướng Hóa.

Ông Chính cho biết, hiện nay toàn tỉnh Quảng Trị còn khoảng 390 phòng học tạm, học mượn. Do đó, với Đề án trên sẽ giúp xóa bỏ các phòng học tạm, qua đó đưa chất lượng giáo dục của tỉnh ngày một tốt hơn. Nguồn vốn để thực hiện Đề án này là từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn huy động xã hội hóa.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-tao-viec-lam-moi-cho-khoang-11000-lao-dong-trong-nam-2018-d87979.html