Quảng Trị: Thu từ xuất nhập khẩu vượt gần 50% chỉ tiêu được giao

Theo thống kê đến 10/12/2023, tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Trị đã vượt 48,51% so với dự toán, tăng 56,2% (so với cùng kỳ năm trước).

Phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay - Quảng Trị.

Năm 2023, Cục Hải quan Quảng Trị được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Quảng Trị giao dự toán thu 650 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Quảng Trị đã tổ chức phân tích, đánh giá và bám sát nguồn thu để phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách tới từng đơn vị và đưa ra các giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo cục giao cho từng chi cục thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao tình hình thu ngân sách theo từng tháng, từng quý; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện.

Theo đó, tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là tiêu chí chính đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các chi cục và chi cục trưởng hàng tháng, hàng quý; gắn trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ thu ngân sách.

Đơn vị chú trọng nâng cao công tác hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các chi cục hải quan cửa khẩu thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt thông tin cụ thể đến từng mặt hàng, để theo sát tình hình thực tế và có hướng tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Nhờ đó, đến 10/12/2023, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Quảng Trị đã đạt 965,3 tỷ đồng, bằng 148,51% so với chỉ tiêu dự toán được giao, tăng 56,2%.

Một trong những nguyên nhân chính của việc tăng thu là do hoạt động nhập khẩu than đá qua cửa khẩu quốc tế La Lay gia tăng đột biến. Đây là mặt hàng đóng góp số thu lớn nhất tại Cục Hải quan Quảng Trị. Đến ngày 10/12/2023, thu ngân sách nhà nước từ than đá nhập khẩu đạt 474,48 tỷ đồng, chiếm 49,15% tổng số thu toàn đơn vị.

Để hỗ trợ cho mặt hàng trọng điểm này, Cục Hải quan Quảng Trị đã đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, với quyết tâm thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn.

Đơn vị cũng tập trung hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp từ khâu khai báo, nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý theo đúng quy định của pháp luật; hỗ trợ thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu than đá qua cửa khẩu quốc tế La Lay nhằm nâng cao năng lực thông quan, trách gây ùn tắc giao thông, cũng như tạo thuận lợi trong việc triển khai Hệ thống băng chuyền kín than xuyên quốc gia.

Cục Hải quan Quảng Trị dự kiến, đến hết 31/12/2023, số thu sẽ vượt 1.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu mà cục đã đề ra (988 tỷ đồng).

Hồng Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/quang-tri-thu-tu-xuat-nhap-khau-vuot-gan-50-chi-tieu-duoc-giao-141443.html