Quảng Trị: Tìm được danh tính liệt sĩ qua bức thư được chôn cùng hài cốt

Ngày 18.7, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 - Quân khu 4 vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu phố Nghĩa Hy (thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Sư đoàn 968 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại huyện Cam Lộ. Ảnh: Anh Vũ.

Trước đó, từ thông tin của một cán bộ hưu trí thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng và người dân thôn Nghĩa Hy, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tiến hành khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Phan Ngọc Viên (khu phố Nghĩa Hy).

Từ ngày 12.7 đến nay, đội quy tập đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 ngôi mộ còn nguyên và các di vật kèm theo như tăng, võng, áo quần, cúc áo, giày dép, ví da, mũ công tác xe tăng và một chiếc bút khắc tên Ngọc – Thu.

Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt ở khu phố Nghĩa Hy. Ảnh: Anh Vũ.

Đặc biệt, có 1 ngôi mộ có bức thư đề tên liệt sĩ Dương Lê Đường, quê Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An.

Các bộ hài cốt này được an táng thẳng hàng, cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực này, khoảng từ tháng 4 - 6.1972 có 2 đội phẫu thuật của mặt trận đóng tại đây. Những chiến sĩ bị thương được đưa đến đây cấp cứu, phẫu thuật nhưng không qua khỏi được an táng tại khu vực này.

HƯNG THƠ - ANH VŨ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-tim-duoc-danh-tinh-liet-si-qua-buc-thu-duoc-chon-cung-hai-cot-619415.ldo