Quảng Trị: Tối hậu thư cho dự án đường 65 tỷ chậm tiến độ thi công lèo tèo

Gần hết 22 tháng phải hoàn thành kể từ khi ADB ban hành lệnh khởi công, dự án đường 65 tỷ đồng chậm tiến độ ở Quảng Trị vẫn còn ngổn ngang...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông những ngày trung tuần tháng 5/2023, dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị đoạn qua khu vực huyện Triệu Phong còn ngổn ngang, thi công ì ạch.

Sau hơn 18 tháng triển khai, đoạn tuyến 1 (đường Hùng Vương) dài hơn 2,1km từ cuối đường Hùng Vương (đã triển khai) vào đến Tỉnh lộ 579 vẫn chưa thi công xong nền đường.

Cảnh ngổn ngang tại dự án đường 65 tỷ đồng ở Quảng Trị

Cảnh ngổn ngang tại dự án đường 65 tỷ đồng ở Quảng Trị

Mặc tỉnh đốc thúc, nhà thầu cứ ì ạch...

Tại đoạn tuyến 1 này, sau thời gian dài vắng bóng nhà thầu, cầu Khe Su với chiều dài 7m vẫn đang trong quá trình thi công đóng cọc nhồi. Còn ngay phía Bắc cầu Khe Su vẫn là ruộng lúa sau mùa gặt.

Từ đoạn này ra đến đường Hùng Vương mới cơ bản được nhà thầu đào bóc phong hóa ngổn ngang, một số đoạn đang thi công nền, nhưng tại công trường chỉ có vài thiết bị thi công lèo tèo.

Đáng nói, mặc dù dự án chậm tiến độ, nhưng đoạn từ cầu Khe Su vào đến Tỉnh lộ 579 vẫn tiếp tục vắng bóng thiết bị thi công.

Thậm chí, đoạn tuyến 2 (đường Bảo Đại) thuộc dự án này, đến nay vẫn chưa được nhà thầu thi công đụng đến.

Cầu Khe Su đang đóng cọc nhồi và đoạn thuộc dự án phía Bắc cầu Khe Su vẫn còn là ruộng lúa sau thu hoạch

Dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại huyện Triệu Phong có tổng chiều dài gần 4,2km, gồm 2 đoạn tuyến: tuyến 1 (đường Hùng Vương) dài hơn 2,1km, điểm đầu Km 0+00 giao tuyến 2, thuộc đường Hùng Vương đã xây dựng, điểm cuối Km 2+150,69 giao với ĐT579 tại Km 2+132.

Tuyến 2 (đường Bảo Đại) điểm đầu tại Km 2+520 đường Bảo Đại (cạnh Trường Tiểu học xã Triệu Ái), điểm cuối Km 2+563 giao tuyến 1 tại Km 0+00.

Đây là một trong những dự án thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2), do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư (UBND huyện Triệu Phong làm chủ đầu tư hợp phần GPMB, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư hợp phần xây lắp) đã khởi công vào tháng 11/2021.

Đoạn từ Tỉnh lộ 579 ra đến cầu Khe Su vắng bóng máy móc thiết bị thi công

Tổng kinh phí đầu tư dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và khu kinh tế Đông Nam trên gần 65 tỷ đồng từ nguồn vốn (ADB) do liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty CP Tập đoàn Đông Đô thi công.

Thời gian thi công là 22 tháng kể từ khi ADB ban hành lệnh khởi công.

Theo UBND huyện Triệu Phong, dự án đường Hùng Vương kết nối nói trên khi hoàn thành sẽ khớp nối với tuyến đường Hùng Vương qua TP Đông Hà đã được đầu tư, rút ngắn khoảng cách giữa xã Triệu Ái đến trung tâm TP Đông Hà. Đồng thời, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn...

Cỏ cây mọc tươi tốt sau thời gian dài nhà thầu thi công dở dang rồi vắng bóng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến thời gian qua cũng đã nhiều lần vào hiện trường kiểm tra đôn đốc, nhưng đến nay công trường dự án chậm tiến độ này vẫn còn ngổn ngang, thi công ì ạch.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong, đoạn tuyến 1 (đường Hùng Vương), địa phương đã bàn giao mặt bằng từ lâu nhưng nhà thầu thi công một thời gian rồi vắng bóng cả thời gian dài, gần đây mới tiếp tục triển khai thi công cầu Khe Su và đoạn phía Bắc cầu Khe Su.

“Trên tuyến 1 hiện nay còn 1 hộ dân khu vực giao đoạn tuyến 1 với đoạn tuyến 2 chưa bàn giao mặt bằng. Còn tại tuyến 2 gần 50 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện còn gần 20 hộ dân chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền vận động, mời các hộ dân còn lại nhận tiền để bàn giao mặt bằng, nếu không đoạn tuyến 2 sẽ bị cắt vốn”, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong cho hay.

Đoạn tuyến ngổn ngang phía Bắc cầu Khe Su

“Tối hậu thư” cho chủ đầu tư, nhà thầu...

Liên quan dự án này, ngày 12/5, chủ đầu tư cho biết, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra, yêu cầu đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và có “tối hậu thư” đối với dự án này.

Cụ thể, đối với tuyến chính (đường Hùng Vương) đã được UBND huyện Triệu Phong bàn giao mặt bằng từ ngày 9/9/2021, nhưng đến nay nhà thầu không triển khai thi công trên mặt bằng đã được bàn giao theo đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Tại dự án chậm tiến độ chỉ có vài thiết bị thi công lèo tèo

Trong trường hợp nhà thầu không triển khai thi công theo các quy định của hợp đồng, làm chậm tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các bước xử lý vi phạm hợp đồng, có biện pháp mạnh để giải quyết dứt điểm nhằm sớm đưa công trình thi công đúng yêu cầu về tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu UBND huyện Triệu Phong xử lý dứt điểm 1 hộ dân còn lại ở khu vực đầu tuyến 1 nói trên để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 5/2023.

Đối với đoạn tuyến nhánh 2 (đường Bảo Đại), UBND huyện Triệu Phong hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2023 để chủ đầu tư triển khai thi công. Sau thời điểm nói trên, nếu địa phương chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, UBND tỉnh thống nhất cắt giảm hạng mục này, không đầu tư.

Cùng với cầu Khe Su, đây là những thiết bị có mặt trên tuyến

Gần đoạn lèo tèo vài thiết bị trên là điểm vướng mặt bằng 1 hộ dân khu vực đầu tuyến 1 và tuyến 2

Đoạn cuối đường Hùng Vương (đã triển khai), đây cũng là khu vực giao tuyến 1 (đường Hùng Vương - thẳng vào phía trước), còn rẽ trái là đoạn tuyến 2 (đường Bảo Đại)

Tuyến đường Bảo Đại thuộc dự án trên đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng đứng trước nguy cơ bị cắt vốn nếu chậm GPMB

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quang-tri-toi-hau-thu-cho-du-an-duong-65-ty-cham-tien-do-thi-cong-leo-teo-d590684.html