Quảng Trị: Trực thăng tiếp cận đưa 2 người bị thương nặng khi giúp dân đi cấp cứu

Hai lãnh đạo xã ở Quảng Trị bị thương nặng trong lúc đi cứu dân đã được trực thăng của Bộ Quốc phòng tiếp cận, đưa ra khỏi vùng bị mưa lũ chia cắt để chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, điều trị.

Ngày 23/10, ông Lê Quang Thuận - Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, máy bay trực thăng thuộc Sư đoàn không quân 372 đã tiếp cận, đưa 2 người bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã Hướng Việt lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Cụ thể, khoảng 10h30 phút sáng cùng ngày, trực thăng của Sư đoàn 372 sau khi tiếp cận các nạn nhân thì xuất phát từ xã Hướng Việt đưa đến sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Tại đây, xe cứu thương đã đợi sẵn và đưa 2 người này đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Trực thăng đưa 2 người bị thương nặng đến sân bay Phú Bài, tại đây xe cứu thương đợi sẵn đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trực thăng đưa 2 người bị thương nặng đến sân bay Phú Bài, tại đây xe cứu thương đợi sẵn đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, vào ngày 17/10, sau khi nhận được thông tin về việc 7 người dân tại xã Hướng Việt bị mất tích trong khi đi làm nương rẫy, Công an và UBND xã Hướng Việt đã cử một tổ công tác gồm 7 người để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến Km 193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì đoàn gặp sự cố bị sạt lở.

Vụ sạt lở khiến 1 công an viên ở xã Hướng Việt tử vong, 2 cán bộ xã bị thương nặng. Hai người bị thương nặng là Đại úy Lê Văn Dùy, Phó bí thư tăng cường xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt.

Trực thăng tiếp cận, viện trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại xã Hướng Việt đang bị cô lập do mưa lũ.

Vì đường bộ bị sạt lở, đường hàng không cũng không thể tiếp cận do mưa và sương mù dày đặc nên trong nhiều ngày qua 2 người này được điều trị tại Trung tâm Y tế xã. Đến hôm nay, thời tiết thuận lợi, trực thăng đã bay vào xã Hướng Việt để đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

Được biết, chiều 22/10, máy bay trực thăng của Sư đoàn không quân 372 cũng đã tiếp cận, đưa 200 gói hàng cứu trợ (1,5 tấn) gồm các nhu yếu phẩm như: Nước lọc, sữa, mỳ tôm, bánh đến xã Hướng Việt để cấp phát cho người dân tại đây, giúp người dân bước đầu ổn định cuộc sống./.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-tri-truc-thang-tiep-can-dua-2-nguoi-bi-thuong-nang-khi-giup-dan-di-cap-cuu-20201023134844226.htm