Quảng Trị: Xuất hiện mưa đá, lốc xoáy

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn.

Sáng ngày 22/4, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thông tin, khoảng 16h05’ ngày 21/4, tại địa bàn xảy ra mưa đá và lốc xoáy.

Hiện tượng này xảy ra trong thời gian chừng 30 phút với hạt mưa đá phổ biến to bằng đầu ngón tay người lớn.

Mưa đá xuất hiện tại thị trấn Lao Bảo.

Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết thêm, đến sáng ngày 22/4, địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng, người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại do hiện tượng thời tiết nêu trên gây ra.

Hơn 1.100ha lúa tại tỉnh Quảng Trị bị đổ ngã.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến 9h00’ ngày 22/4, hiện tượng thời tiết mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá, sét và gió giật mạnh xảy ra vào chiều ngày 21/4 khiến 10 nhà dân ở các huyện Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa bị hư hỏng, tốc mái; 1.167,5 ha lúa bị đổ ngã (Vĩnh Linh: 688,5 ha; Gio Linh: 229 ha; Cam Lộ: 250 ha)… cùng một số thiệt hại khác.

Lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đi kiểm tra tình hình thiệt hại do thời tiết gây ra.

Trong đó, cháu Hồ Thị T.H. (5 tuổi; trú tại xã Ba Nang, huyện Đakrông) bị thương do ảnh hưởng của tia sét.

Hiện, sức khỏe của cháu T.H. đã ổn định.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-tri-xuat-hien-mua-da-loc-xoay-5715903.html