Quấy rối nhà cựu Viện phó VKSND Đà Nẵng là hành vi 'bạo lực tinh thần'

'Hành vi như vậy cũng là một trong những hành vi bạo lực tinh thần đối với không chỉ ông Linh mà còn có người thân của ông này', TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) cho hay.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Đà Nẵng "có hành vi ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở TP.HCM", Công an TP HCM đang tiếp tục làm việc với ông Linh để xác minh vụ việc.

Trong khi vụ việc đang được xác minh thì nhà riêng của ông Linh tại số 30 đường Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang bị hàng trăm bạn trẻ quấy rối liên tục cả ngày lẫn đêm. Những người này đến trước căn nhà của ông Linh chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Những dòng chia sẻ lên Facebook đều kết tội và kêu gọi mọi người đến chụp ảnh tại nhà ông Linh.

Ngoài ra trong sáng sớm ngày 5/4, một dòng chữ có nội dung "ấ dâm" được sơn lên cánh cổng ngôi nhà của ông Linh. Dòng chữ này sau đó được các cán bộ công an phường Thạch Thang xóa nhưng vẫn còn để lại vết.

"Họ cười đùa, đi xe ngược chiều, nói chuyện lớn tiếng làm ảnh hưởng đến những gia đình khác. Chúng tôi cũng bức xúc khi xem clip vụ việc nhưng mọi chuyện cần được chính quyền xử lý theo pháp luật", chị L nói.

Hành vi quấy rối nhà ông Linh của một số đối tượng. Ảnh: Facebook

Hành vi quấy rối nhà ông Linh của một số đối tượng. Ảnh: Facebook

Chiều 5/4, trao đổi với PV, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) cho Đất Việt biết: Về thông tin một số người có hành vi ném chất bẩn, xịt sơn với dòng chữ "Ấu dâm" lên cánh cổng nhà ông Nguyễn Hữu Linh, bà Hồng nói: "Hành vi như vậy cũng là một trong những hành vi bạo lực tinh thần đối với không chỉ ông Linh mà còn có người thân của ông này. Những người thân không phải chịu trách nhiệm về việc làm của ông Linh. Tôi không tán thành một chút nào.

Sau khi điều tra, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Linh là vi phạm pháp luật, mà cụ thể là tội dâm ô trẻ em thì ông ta sẽ phải bị truy tố, chịu những hình thức xử lý thích đáng theo pháp luật. Đấy là trách nhiệm cá nhân của ông Linh.

Việc xử lý đã có pháp luật. Nếu chúng ta thay pháp luật xử lý thì tôi sợ rằng nó có thể dẫn đến hành vi manh động, không phản ánh cách hành xử văn minh của xã hội".

Bà Hồng còn cho rằng, những người ném rác, xịt lên tường nhà ông Linh có thể vi phạm vào tội xâm phạm tư gia người khác, có những hành vi phá hoại tài sản cá nhân,...

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội nhấn mạnh: "Trong khi dư luận còn đang đặt ra một nghi ngờ cần phải làm sáng tỏ với ông Linh, mà mình đã có hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Mọi người nên tránh hành động như vậy".

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/quay-roi-nha-cuu-vien-pho-vksnd-da-nang-la-hanh-vi-bao-luc-tinh-than-64672-5.html