Quấy rối tình dục công sở có 'khuôn mặt' như thế nào?

Em mới đi làm và rất sốc với lối 'đùa nhây' của các anh chị trong văn phòng công ty: nhìn chằm chằm không cần che giấu vào khoảng hở ở cổ em.

Rồi bắt tay mà khều khều ngón tay vào lòng bàn tay em, hỏi về kích cỡ đồ lót từ đó suy ra số đo cơ thể, lấy cớ chúc bia để choàng vai bá cổ ghé sát vào mặt, giả bộ hỏi nhỏ chuyện không đáng phải bí mật để “thổi” vào tai, vờ vịt cắm USB vào máy tính hoặc trao đổi số liệu để đụng chạm tùm lum…

Em tỏ thái độ thì bị chê trách là “không thân thiện”, “chảnh”, “khó gần”, “Ai bảo em sexy quá chịu không nổi”, “Em nhìn ngon quá”, “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu” đó là chuyện thường tình, chẳng liên quan gì tới đạo đức,… Im lặng thì bị mấy anh làm tới, trong đó nhiều hành vi kỳ cục mà theo em hiểu là sàm sỡ. Một người bạn nghe em kể đã gọi đó là “quấy rối tình dục”.

Rõ ràng đây là một mặt trái đi quá giới hạn của mối quan hệ công sở.

Quấy rối tình dục là việc sử dụng các hành vi hoặc lời nói có liên quan đến tình dục nhằm gây tổn thương danh dự và nhân phẩm của cả nam giới hoặc nữ giới. Kẻ quấy rối hay dùng lời nói như bình luận về cơ thể một người nào đó nhưng cũng có thể không cần phải trực tiếp nói ra mà có thể sử dụng công nghệ (gửi tin nhắn bằng văn bản, bằng hình ảnh hoặc video “đen”). Đôi khi quấy rối tình dục có thể leo thang về thể xác khi ai đó cố gắng cưỡng hôn hay chạm vào cơ thể người khác. Không chỉ là dùng lời lẽ dâm ô để tán tỉnh, xâm nhập không gian riêng tư, nhìn và bình luận về các bộ phận cơ thể, mà còn bao gồm đùa giỡn, bình luận về vấn đề tình dục hoặc có những cử chỉ nhạy cảm đối với ai đó hoặc về một ai đó. Thậm chí còn có lan truyền tin đồn tình dục (bằng lời nói trực tiếp, tin nhắn hay trên mạng); Viết thông tin liên lạc của người khác trên tường buồng tắm hoặc ở những nơi công cộng nhằm mục đích xấu; Cho ai đó thấy những hình ảnh khiêu dâm hoặc video sex không thích hợp; Yêu cầu ai đó gửi hình ảnh “mát mẻ”; Đăng những bình luận, hình ảnh và video về tình dục lên Facebook hoặc gửi những tin nhắn có nội dung không phù hợp; Ép ai đó hẹn hò với mình hết lần này đến lần khác cho dù người đó đã từ chối.vv…

Lạ là có những nạn nhân bị quấy rối lại coi đó là lỗi của mình. Kẻ quấy rối hoặc bắt nạt tình dục có thể rất quỷ quyệt và tinh vi trong việc lừa gạt cảm xúc của người khác. Chúng thường rất giỏi đổ lỗi, thậm chí có lúc còn khiến cho nạn nhân tự trách mình. Hãy nhớ rằng không ai có quyền quấy rối tình dục hoặc bắt nạt người khác, dưới bất kì danh nghĩa hoặc lý do gì bạn nhé.

Còn bạn, đã đã bao giờ bạn bị “quấy rối tình dục” chưa?

Thuy miny

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quay-roi-tinh-duc-cong-so-co-khuon-mat-nhu-the-nao-57350.htm