Quấy rối tình dục nam sinh, hiệu trưởng bị đuổi việc

Hiệu trưởng một trường cấp 2 tại Johor Bahru, Malaysia bị buộc chuyển trường sau khi có hành vi lạm dụng tình dục nam sinh.

Theo bà Teo Nie Ching, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, quyết định trên đưa ra bởi Hội đồng lãnh đạo ngành giáo dục Malaysia sau khi xem xét và đánh giá đây là hành vi "đặc biệt nghiêm trọng".

Bà cũng kêu gọi nạn nhân trình báo sự việc với cảnh sát để xét xử kẻ phạm tội. "Điều này sẽ giúp mở ra các cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn", bà Teo Nie Ching trả lời phỏng vấn sau cuộc họp, hôm 12/1.

Teo, đồng thời là một nghị sĩ tại thị trấn Kulai, cho biết, vị hiệu trưởng trên được chuyển đến Văn phòng giáo dục huyện để chờ điều tra.

Theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Malaysia (BERNAMA), vị hiệu trưởng này còn từng bị cáo buộc gửi các tin nhắn tục tĩu cho học sinh, sau đó bị phát tán lên các trang mạng xã hội.

Quỳnh Anh (theo Asiaone)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/quay-roi-tinh-duc-nam-sinh-hieu-truong-bi-duoi-viec-ar521755.html