Quế Ngọc Hải lo di chuyển, Trọng Hoàng tự tin đấu Thái Lan

Các tuyển thủ Việt Nam đối mặt với những khó khăn nhất định tại King's Cup, nhưng đều quyết tâm vượt qua để đạt kết quả cao nhất trên đất Thái Lan.

Sau khi kết thúc 3 trận đấu sớm ở vòng 12 V-League, các tuyển thủ ở CLB Viettel và SHB Đà Nẵng lên tuyển Việt Nam tập trung trước. Trong khi các cầu thủ còn lại ở Hà Nội, HAGL, Bình Dương, Hải Phòng... hội quân trong tối 31/5, hoặc muộn nhất là sáng 1/6. Ngay sau đó toàn đội lên đường sang Bangkok và sẽ có mặt tại Buriram vào sáng 2/6, sau quãng đường 400km di chuyển bằng máy bay.

Như vậy, trước khi có mặt tại địa điểm thi đấu giải giao hữu King's Cup, tuyển Việt Nam có 2 ngày di chuyển và chờ đợi (ngủ một đêm ở Bangkok). Đây chính là bất lợi với thầy trò HLV Park Hang Seo. Chia sẻ về điều này, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: "Di chuyển mất đến 2 ngày tất nhiên là một vấn đề với đội tuyển Việt Nam.

Việc di chuyển nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của các cầu thủ

Việc di chuyển nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của các cầu thủ

Chúng ta chỉ có 4 ngày để chuẩn bị, trong khi việc đi lại đã mất đến 2 ngày. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, đã thi đấu cho ĐTQG thì phải chấp nhận và tất cả đều sẽ chiến đấu hết mình”.

Là một trung vệ, Quế Ngọc Hải luôn tìm hiểu rất kỹ về các tiền đạo đối phương. Cầu thủ CLB Viettel đánh giá rất cao chân sút Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Tuy nhiên, trong ngày 31/5, "Messi Thái" đã bất ngờ xin rút lui khỏi đội tuyển vì chấn thương không kịp hồi phục. Dù vậy, Quế Ngọc Hải nhấn mạnh Thái Lan còn sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc khác, và hàng thủ tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác.

Cũng như HLV Park Hang Seo, Quế Ngọc Hải khẳng định dù King’s Cup là giải giao hữu nhưng có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, vì thế toàn đội rất quyết tâm sẽ giành kết quả cao nhất: “King's Cup nằm trong hệ thống và sẽ được tính FIFA's Day, kết quả các trận đấu tại giải ảnh hưởng đến vị trí của bảng xếp hạng FIFA và ảnh hưởng tới việc phân nhóm hạt giống ở vòng loại World Cup 2022 nên các trận đấu đều rất quan trọng".

Trọng Hoàng tự tin chơi tốt dù chưa đá trận nào ở V-League 2019

Đồng đội của Quế Ngọc Hải ở CLB Viettel là Trọng Hoàng cũng bày tỏ sự quyết tâm và háo hức trước ngày sang Thái Lan dự King's Cup. Trước nhiều ý kiến cho rằng Trọng Hoàng không có phong độ tốt vì nghỉ thi đấu từ đầu mùa giải, cầu thủ người Nghệ An khẳng định mình "không quan tâm" bởi vẫn tập luyện chăm chỉ ở CLB.

Trọng Hoàng cũng cho biết anh hay Văn Thanh được HLV Park Hang Seo sử dụng không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là đội chơi tốt và giành chiến thắng.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/tuyen-thu-viet-nam-lo-nhat-dieu-gi-khi-sang-thai-lan-du-king-s-cup-536577.html