Quên chuyện xài 1,3 tỉ đồng, thủ quỹ ra tòa kêu oan

Ra tòa, thủ quỹ của bệnh viện xác nhận có rút 1,3 tỉ đồng tiền của cơ quan nhưng không phải ông tham ô mà chi cho bệnh viện nhưng không nhớ đã chi gì.

Ngày 13-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Hồ Văn Khởi (47 tuổi; quê Đồng Tháp; nguyên thủ quỹ BV Đa khoa Khu vực Tháp Mười) về tội "Tham ô tài sản".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16-8-2017, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Dương Thành Nỉ (nguyên Giám đốc BV Đa khoa Khu vực Tháp Mười) 3 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Cùng tội danh như trên, bị cáo Võ Văn Khôi (nguyên Trưởng Phòng Tài chính - kế toán của BV) bị 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Trương Thị Tuyết Mai (nguyên kế toán của BV) bị 3 năm tù. Riêng bị cáo Hồ Văn Khởi lãnh 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Khởi kháng cáo kêu oan vì cho rằng bản án sơ thẩm buộc tội mình tham ô 1,3 tỉ đồng là không chính xác. Bị cáo có tiếp nhận số tiền này để chi vào nhiều việc cho bệnh viện nhưng chi vào khoản gì thì không nhớ.

Bị cáp Hồ Văn Khởi (áo trắng) và đồng phạm tại phiên phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2007 - 2014, bị cáo Khôi làm thủ quỹ của BV Đa khoa khu vực Tháp Mười. Cuối tháng 12-2008, do quỹ tiền lương của BV chưa được cấp nên bị cáo Khôi yêu cầu bị cáo Mai dùng quỹ bảo hiểm y tế để chi lương cho nhân viên. Bị cáo Mai lập phiếu chi tiền lương tháng 11, 12-2008 với số tiền 630 triệu đồng rồi trình cho Khôi, Nỉ ký.

Lúc này, bị cáo Khởi căn cứ vào phiếu chi và bảng lương chi của BV rồi hạch toán vào sổ quỹ tiền mặt năm 2008.

Đến tháng 1-2009, quỹ tiền lương được cấp, bị cáo Mai làm giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền lương của 3 tháng (tháng 11, 12-2008 và tháng 1-2009) và trình cho Nỉ, Khôi ký. Sau đó, bị cáo Mai chuyển giấy rút dự toán cho bị cáo Khởi đến kho bạc rút hơn 900 triệu đồng.

Do lương tháng 11, 12-2008 đã chi trước nên bị cáo Khởi không phát nhưng cũng không hạch toán nhập lại 630 triệu đồng đã rút trước đó mà giữ lại tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, bị cáo Khởi đã 4 lần chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của bệnh viện.

Ngày 29-7-2016, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nỉ, Khởi, Khôi, Mai.

Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/quen-chuyen-xai-13-ti-dong-thu-quy-ra-toa-keu-oan-20180413154645624.htm