Quốc gia châu Âu 'sửa soạn' tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tàu sân bay Cavour, tàu huấn luyện Vespucci và nhiều máy bay đa năng F-35 của Italy sẽ tham gia tập trận chung với Nhật Bản.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (trái) gặp người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio ở Tokyo ngày 5/2. (Nguồn: ANSA)

Ngày 5/2, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố, nước này chuẩn bị tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hãng tin ANSA dẫn phát biểu của Thủ tướng Meloni trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio sau cuộc hội đàm song phương tại Tokyo nhấn mạnh: "Italy đã khởi động lại sự hợp tác về mặt chính trị và chiến lược với Nhật Bản".

Theo nữ lãnh đạo, hai nước sẽ bắt đầu thực hiện cơ chế tham vấn mới về an ninh và quốc phòng vào tháng 3 tới và sẽ có các cuộc tập trận quân sự chung quan trọng vì "Italy dự định tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Tàu sân bay Cavour, tàu huấn luyện Vespucci và nhiều máy bay đa năng F-35 của Italy sẽ tham gia tập trận chung với Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida bày tỏ sự hoan nghênh động thái của quốc gia châu Âu.

Trong thông báo trước khi bắt đầu cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, giới chức Nhật Bản cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ khẳng định hợp tác vì sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 13/6 tại Apulia, miền Nam Italy.

Hai bên cũng thảo luận về thành tựu của Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima (Nhật Bản) hồi tháng 5/2023, gồm việc thiết lập các quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Italy Meloni cũng có thể sẽ tái xác nhận sự hợp tác trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời thảo luận dự án ba bên phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới với Anh.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-gia-chau-au-sua-soan-tang-cuong-hien-dien-o-an-do-duong-thai-binh-duong-260094.html