Quốc gia có công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới

Đất nước này là một trong những nơi thu hút nhiều du khách bởi các điểm tham quan hấp dẫn và lễ hội thú vị. Đây cũng là nơi có hòn đảo nguyên sơ chưa được nhiều người khám phá.

1. Quốc gia nào có công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới?

Đức
Mỹ
Pháp

Khu nghỉ dưỡng Tropical Islands nằm cách thủ đô Berlin (Đức) 1 tiếng đi xe. Đây là công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới. Tropical Islands Resort có diện tích 64.000 m2. Công viên nước trong nhà khổng lồ này là điểm du lịch thu hút nhiều du khách khi đến Đức. Tại đây có bãi biển nhân tạo, khu rừng 50.000 cây xanh, bể bơi ngoài trời và nhiều hoạt động vui chơi thú vị. Ảnh: Booking.

2. Thủ đô của nước Đức đã thay đổi bao nhiêu lần?

5 lần
6 lần
7 lần

Thủ đô của nước Đức từng được thay đổi 7 lần. Vào thời Carolingia, Aachen là thủ đô của Đức. Sau đó, lần lượt là các thành phố Regensburg, Frankfurt, Nuremberg, Berlin, Weimar và Bonn. Berlin trở lại là thủ đô của Đức từ năm 1990 đến nay. Ảnh: Wanderlust.

3. Oktoberfest là tên của lễ hội gì ở Đức?

Lễ hội bia
Lễ hội trái cây
Lễ hội hóa trang

Oktoberfest là lễ hội truyền thống tại nước Đức. Lễ hội thường được tổ chức trong khoảng 16-18 ngày từ cuối tháng 9 - tháng 10 hàng năm. Đây là dịp người dân địa phơng và du khách tham gia những bữa tiệc bia lớn nhất hành tinh và thưởng thức các món ăn nổi tiếng vùng Munich. Ngày nay, lễ hội Oktoberfest được cách điệu và tổ chức tại nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Festicket.

4. Tại Đức có bảo tàng liên quan đến loại bánh nào?

Bánh kem
Bánh mì
Bánh crepe

Bánh mì là một phần quan trọng trong ẩm thực của Đức. Tại thành phố Ulm và đô thị Ebergötzen ở Đức còn có bảo tàng cho du khách khám phá lịch sử và những điều thú vị về bánh mì. Ảnh: Twitter.

5. Ngoài bảo tàng về bánh mì, ở Đức còn có bảo tàng liên quan đến món ăn nào?

Xúc xích
Khoai tây
Phô mai

Currywurst là món ăn yêu thích của người Đức. Thành phần chính bao gồm xúc xích heo và được phủ tương cà có vị cà ri. Currywurst thường được ăn kèm với khoai tây chiên. Bảo tàng Deutsches Currywurst tại thủ đô Berlin là nơi thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức hương vị trứ danh này. Tuy nhiên, bảo tàng đã đóng cửa vĩnh viễn kể từ ngày 21/12/2018. Ảnh: Allesgerman.

6. Hòn đảo nào lớn nhất nước Đức?

Sylt
Rugen
Langeoog

Rugen là hòn đảo có diện tích lớn nhất tại Đức. Hòn đảo nằm ngoài khơi khu vực Pommern trên biển Baltic. Nơi đây có thiên nhiên đa dạng và vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ vì du khách chưa đến đảo nhiều. Ảnh: Passenger6a.

7. Con đường Spreuerhofstraße (Đức) đã nhận danh hiệu gì của tổ chức kỷ lục Guinness?

Con đường dài nhất thế giới.
Con đường hẹp nhất thế giới.
Con đường rộng nhất thế giới.

Spreuerhofstraße là một con hẻm nằm ở thành phố Reutlingen (Đức). Nó chỉ dài 50 m và có chiều rộng trung bình là 40 cm. Điểm hẹp nhất của con hẻm này là 31 cm và điểm rộng nhất là 50 cm. Hẻm đã được sách kỷ lục Guinness chọn là "Con đường hẹp nhất trên thế giới". Ảnh: Wikipedia.

Công viên năng lượng Mặt Trời 13,6 tỷ USD ở Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum là dự án công viên năng lượng Mặt Trời khổng lồ cách trung tâm Dubai 50 km, sẽ hoàn thành vào năm 2030 với kinh phí xây dựng là 13,6 tỷ USD.

Khánh Vân
Tổng hợp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/con-duong-hep-nhat-the-gioi-nam-o-quoc-gia-nao-post1049478.html