Quốc gia được kết nối nhiều nhất: Việt Nam đứng thứ 9

Nghiên cứu mới đã tiết lộ các quốc gia và vùng lãnh thổ được kết nối nhiều nhất trên thế giới và Việt Nam đứng thứ 9 với điểm kết nối là 5,78 trên 10.

Việt Nam đứng thứ 9 về Quốc gia được kết nối nhiều nhất.

Việt Nam đứng thứ 9 về Quốc gia được kết nối nhiều nhất.

Proxyrack vừa công bố danh sách các nước và vùng lãnh thổ được kết nối nhiều nhất trên thế giới. Kết quả Proxyrack đưa ra dựa trên phân tích việc sử dụng internet, nền tảng truyền thông xã hội, đăng ký băng thông rộng cố định, đăng ký di động, tỷ lệ dân số sử dụng internet, tỷ lệ dân số sử dụng facebook và chi phí internet trung bình trên toàn thế giới để tiết lộ các quốc gia và vùng lãnh thổ được kết nối nhiều nhất trong thế giới.

Quốc gia được kết nối nhiều nhất trên thế giới là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), với điểm kết nối là 7,53/10. UAE xếp hạng gần như cao nhất trong tất cả các hạng mục. UAE có tỷ lệ dân số kết nối internet và sử dụng Facebook cao nhất. Tuy nhiên, nước này lại có chi phí internet đắt nhất hơn 100 đô la.

Đứng thứ hai là Hong Kong với điểm kết nối là 7,30/10. Khu vực hành chính của Trung Quốc là một nơi tuyệt vời để duy trì kết nối với thế giới. Hong Kong có số lượng đăng ký điện thoại di động cao nhất, cũng như internet thực sự rẻ. Hong Kong cũng có số lượng đăng ký băng thông rộng cao, cũng như tỷ lệ dân số sử dụng internet cao.

Hoàn thành top ba là Malaysia với điểm kết nối là 7,21/10. Gần 97% dân số Malaysia đang sử dụng Internet và trung bình chỉ dành hơn tám giờ mỗi ngày để sử dụng Internet. Chi phí internet của Malaysia cũng khá rẻ chỉ hơn 25 đô la. Người Malaysia sử dụng trung bình gần 8 nền tảng truyền thông xã hội.

Việt Nam đứng thứ 9 với điểm kết nối là 5,78/10. Người Việt Nam dành hơn 6 giờ trên internet mỗi ngày, đứng thứ 24 thế giới về xếp hạng sử dụng internet. Việt Nam chiếm vị trí thứ 6 về truyền thông xã hội của thế giới. Người dân ở Việt Nam có trung bình 7,3 nền tảng truyền thông xã hội, cùng với tỷ lệ người dùng Facebook là 77%. Việt Nam có truy cập internet tốt thứ 22 thế giới, với gần 74% dân số sử dụng internet. Việt Nam cũng có 139 thuê bao điện thoại di động trên 100 người. Chi phí trung bình cho internet ở Việt Nam gần như rẻ nhất chỉ 11 đô la, ngang với Ai Cập và chỉ đắt hơn 3 nước Rumani, Thổ Nhỹ Kỳ và Ấn Độ cùng một mức giá 9 đô la. Việt Nam có số lượng đăng ký băng thông rộng không cao, chỉ 20 người trên 100 người.

Trung Việt

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//vien-thong/quoc-gia-duoc-ket-noi-nhieu-nhat-viet-nam-dung-thu-9-1092252.html