Quốc gia khởi nghiệp đến từ những ý tưởng táo bạo

Trên hành trình vươn tới giấc mơ trở thành một quốc gia khởi nghiệp ghi dấu nhiều dấu chân của các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) với những ý tưởng táo bạo, thậm chí là 'không tưởng', 'điên rồ'. Nhưng chính những ý tưởng khác biệt đó cùng với đam mê không ngừng từ các founder (người sáng lập) lại là đòn bẩy cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia phát triển.

Anh Lý Văn Kiêm, một doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo "đời đầu" của tỉnh Quảng Ninh.

Anh Lý Văn Kiêm, một doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo "đời đầu" của tỉnh Quảng Ninh.

Những năm gần đây, cụm từ “startup” được nhắc đến nhiều hơn, khi phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm khích lệ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương. Đặc biệt khi nền tảng công nghệ phát triển vượt bậc cũng tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những ý tưởng kinh doanh mới chưa từng có, kèm theo đó là sự ra đời của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đam mê, dám thất bại, không ngừng nỗ lực, kiên trì với ý tưởng của mình chính là hành trình mà các startup đi đến thành công, góp thêm những viên đá quý để xây dựng quốc gia khởi nghiệp.

10 năm công chức và dự án sơ yếu lý lịch điện tử

“Chỉ tính riêng việc chụp và in ảnh thẻ dán vào bản sơ yếu lý lịch, nếu 10 triệu người dùng thì cũng tiêu tốn hết khoảng 400 tỷ đồng, đây là một con số không hề nhỏ; chưa kể đến tốn kém về thời gian, công sức và khả năng sai sót, nhầm lẫn trong quá trình viết lý lịch. Xuất phát từ đó, tôi nảy ra ý tưởng cần phải số hóa bản sơ yếu lý lịch để làm sao thuận tiện nhất cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính” - Anh Lý Văn Kiêm, Startup “hệ thống sơ yếu lý lịch điện tử”, chia sẻ.

Anh Lý Văn Kiêm (áo xanh) tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm.

Là một startup "đời đầu" của tỉnh Quảng Ninh, quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của anh Lý Văn Kiêm cũng rất tình cờ. 10 năm công tác ở các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt gắn nhiều với thủ tục hành chính, anh Kiêm nhận thấy rất rõ những bất cập trong việc viết sơ yếu lý lịch hiện nay: Mất nhiều thời gian và công sức cho chính người dân và cán bộ hướng dẫn, tốn kém chi phí. Thêm nữa, thời đại công nghệ số ra đời với những tiện ích vượt trội là nguồn tài nguyên quý giá có thể khai thác nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động của con người. “Bản chất của các startup chính là giải quyết những vấn đề khúc mắc của xã hội, phá bỏ những cái cũ để thiết lập những cái mới, tiện ích, hữu dụng hơn” - Anh Kiêm nói.

Với ý tưởng đó, tham dự Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2018, anh Kiêm đã được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đánh giá rất cao và trao giải nhất. Hệ thống sơ yếu lý lịch điện tử đem lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho chính người dùng, nhà quản lý nhân sự. Đối với người dùng, hệ thống lưu trữ thông tin thành viên suốt đời, người dùng chỉ cần nhập dữ liệu 1 lần và bổ sung khi có thay đổi. Người dùng tự chụp ảnh thẻ cho chính mình bằng Smartphone. Đối với nhà quản lý nhân sự, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin về nhân sự, trình độ học vấn, kinh nghiệm, sở trường và quá trình công tác, giúp người quản lý có thể quản lý hồ sơ một cách dễ dàng.

Chia sẻ thêm về quá trình hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, anh Kiêm nói: Startup là những người tiên phong, đây vừa là cơ hội, cũng là một thách thức lớn. Cơ hội là “cuộc chơi” này chỉ có một mình mình, nhưng thách thức chính là nguy cơ thất bại, rủi ro cao. Hầu hết các startup “chết yểu” vì thế. Nhưng hãy cứ tin rằng mình làm đúng và kiên trì với mục tiêu của mình, còn nếu có chưa thành công hoặc gặp trở ngại thì tìm mọi cách để vượt qua. Đó cũng chính là động lực để startup thành công.

Phần mềm Cổng thông tin việc làm trên ứng dụng Jobnow của anh Lý Văn Kiêm tại triển lãm Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Việt Nam 2019.

Ngoài dự án “Hệ thống sơ yếu lý lịch điện tử” ra, anh Kiêm cũng là người sáng lập ra Dự án “Cổng thông tin việc làm” tỉnh Quảng Ninh trên nền tảng công nghệ với các tính năng tìm việc theo định vị, tự động kết nối thông minh và phỏng vấn trực tuyến qua video call...

Số hóa những giấc mơ

“Lúc mình dừng lại, chính là lúc mình thất bại”, với tôn chỉ đó, chàng thanh niên Võ Đức Thọ (Giám đốc Công ty TNHH điện tử HANET) luôn kiên trì, nỗ lực với mục tiêu của mình trên hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp. 14 năm lăn lộn trên thị trường công nghệ điện tử, những sản phẩm của “Thọ HANET” làm ra đã và đang có mặt trên khắp thị trường trong và ngoài nước; bước đầu có những thành công nhất định. Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, anh tiếp tục dấn thân vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với ý tưởng sản xuất ra thiết bị camera cảnh báo an toàn. Anh luôn cho rằng "giá trị thực sự của một doanh nghiệp là mang đến cái xã hội cần".

Anh Võ Đức Thọ (áo kẻ) giới thiệu về sản phẩm camera thông minh cảnh báo an toàn.

Chia sẻ về dự án startup thiết bị camera cảnh báo an toàn, anh Thọ nói: Hệ thống camera này được tích hợp trí tuệ nhân tạo với những tiện ích thông minh, có thể nhận diện người lạ xâm nhập và cảnh báo qua cuộc gọi cho tất cả các thành viên trong gia đình; áp dụng cho doanh nghiệp thì có thể kiểm soát được ra, vào, số lượng khách… Hiện sản phẩm này đang trong quá trình thử nghiệm và sớm được đưa ra thị trường. Tham gia triển lãm tại Techfest Việt Nam 2019, sản phẩm này của HANET được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về tính sáng tạo, hữu ích cho người dùng.

Với những startup, ý tưởng luôn là điểm quan trọng cốt lõi cho quá trình khởi khiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng. Anh Thọ cho biết: Khi nhìn thấy những sản phẩm công nghệ, nhất là các thiết bị điện tử đang được phần lớn người dân sử dụng là những sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, chưa kể đến những lỗ hổng về bảo mật, thì với sự “tự tôn” của một người trong nghề, một người Việt, mình đã đặt ra câu hỏi “tại sao không là chính mình làm nên những sản phẩm đó, hoặc sẽ là những sản phẩm chất lượng hơn, thông minh hơn để người Việt mình sử dụng”. Trả lời câu hỏi đó, chính là quá trình số hóa những giấc mơ của HANET.

Sản phẩm của Công ty TNHH điện tử HANET do anh Thọ (áo kẻ) sáng lập và điều hành được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao vì tính hữu ích.

Hơn 1 năm nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm mới, những khó khăn cộng dồn về vốn, cộng sự, nhân lực hay thời gian, chưa từng làm khó chàng thanh niên Đất mỏ. Anh tâm niệm: Không hành trình nào dễ dàng và bằng phẳng. Thành công thì người ta gọi mình là dám nghĩ, dám làm, nhưng thất bại, người ta gọi mình là ảo tưởng. Quyết tâm, gan lỳ với lý tưởng của mình là động lực duy nhất để vươn đến thành công, cũng là khẳng định và chứng minh cho con đường mình đang đi là đúng.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang dần trở thành một phong trào trong xã hội, nhất là đối với những người trẻ - thế hệ được tiếp cận sớm với tiến bộ của KH&CN, có đủ sự nhanh nhạy, tự tin và hoài bão. Để tiến đến mục tiêu xây dựng một quốc gia khởi nghiệp thì sự tham gia ngày càng nhiều của đội ngũ startup với những “cái đầu” siêu ý tưởng là rất cần thiết. Xin mượn lời chia sẻ của startup Thọ HANET: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là sáng tạo những gì xã hội chưa có, mà phải làm những gì có ý nghĩa cho xã hội. Có như vậy thì doanh nghiệp, cộng đồng, quốc gia có thể phát triển nhanh hơn được.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/quoc-gia-khoi-nghiep-den-tu-nhung-y-tuong-tao-bao-2469092/