Quốc gia nào chịu nguy cơ thiệt hại cao nhất từ chiến tranh thương mại Trung - Mỹ?

Quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất từ chiến tranh thương mại không phải Mỹ hay Trung Quốc.

Philippines là quốc gia Đông Nam Á có khả năng chịu thiệt hại và rủi ro kinh tế cao nhất từ chiến tranh thương mại tồi tệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo Ngân hàng RHB, khoảng 16,9% hàng hóa xuất khẩu của Philippines thuộc về Trung Quốc. Đây là con số khá cao so với 11,4% của Malaysia và 2,2% của Việt Nam và cho thấy xuất khẩu hàng sang Trung Quốc là nguồn thu ngoại tệ quan trọng với quốc gia này.

Lượng hàng xuất khẩu tới Trung Quốc của các quốc gia Đông Nam Á - Ảnh: Bloomberg

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố sẽ xem xét áp dụng mức thuế mới với hàng nhập khẩu Trung Quốc, ước tính trị giá 100 tỷ USD. Động thái trên đã phá tan các suy đoán lạc quan cho rằng căng thẳng thương mại Trung – Mỹ có thể bớt căng thẳng trong thời gian tới. Các nhà hoạch định chính sách ở khu vực Đông Nam Á hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy thị trường nội địa nhằm giảm thiệt hại tối đa nếu tình hình tồi tệ hơn.

RHB cho biết một số ngành hàng có thể bị ảnh hưởng nặng nề là linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ và hàng công nghiệp. Đây là các mặt hàng then chốt của nhiều quốc gia có lượng lớn các khu công nghiệp gia công và chế tạo.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nhiều nền kinh tế Đông Nam Á và là một nguồn đầu tư quan trọng của du lịch trong khu vực. Thị trường nội địa lớn ở Indonesia và Philippines hiện nay đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị trong khi Singapore, Malaysia và Thái Lan phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu đang phải đối mặt với sự lung lay của thị trường chứng khoán thế giới.

Thu Phương (Theo Bloomberg)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quoc-gia-nao-chiu-nguy-co-thiet-hai-cao-nhat-tu-chien-tranh-thuong-mai-trung-my-a225001.html