Quốc gia nào nhiều hoa hậu nhất Đông Nam Á?

Đây là quốc gia có nhiều người đẹp từng đoạt ngôi vị hoa hậu ở khu vực Đông Nam Á.

Câu 1. Quốc gia Đông Nam Á có nhiều hoa hậu nhất?

Philippines
Thái Lan
Indonesia
Malaysia

Philippines là quốc gia sở hữu nhiều danh hiệu cao nhất từ các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới. Họ từng giành được 3 danh hiệu hoa hậu hoàn vũ, 5 danh hiệu hoa hậu quốc tế và một danh hiệu hoa hậu thế giới.

Câu 2: Thủ đô của Philippines hiện nay là thành phố nào?

Caloocan
Quenzon
Davao
Manila

Thủ đô của Philippines là thành phố Manila, được đặt tên dựa trên một loài hoa màu trắng mọc trên cây, dân địa phương gọi là hoa "Nilad". Tên đầy đủ của thủ đô Manila là "May Nilad", dịch nghĩa là "có Nilad ở đó".

Câu 3. Địa danh nào của Philippines được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới?

Núi lửa
Núi Phú Sĩ
Ruộng bậc thang
Đảo yến

Ruộng bậc thang Banaue của Philippines được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới bởi mức độ quy mô và chiều cao. Theo các nhà khoa học, những thửa ruộng bậc thang được bộ lạc người Ifugao "chạm khắc" vào trong sườn núi khoảng 2.000-3.000 năm trước đây, để trồng lúa - cây lương thực chính của họ.

Câu 4. Nhà thám hiểm đầu tiên đến Philippines và hy sinh ở đây?

Magellan
Columbus
Vasco da Gama
Henrique

Ferdinand Magellan là nhà thám hiểm gốc Bồ Đào Nha mang quốc tịch Tây Ban Nha. Ông chính là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến đi vòng quang Trái Đất bằng đường biển. Trong chuyến hành trình từ năm 1519-1521, đoàn thuyền đến Philippines đã đụng độ với thổ dân ở đây và ông hy sinh.

Câu 5. Philippines nổi tiếng với loại trái cây đặc sản nào?

Vú sữa
Chôm chôm
Sầu riêng
Dừa

Cùng với Indonesia, Philippines là một trong hai nước có sản lượng dừa nhiều nhất thế giới trong rất nhiều năm qua.

Câu 6. Ngôn ngữ thông dụng ở Philippines hiện nay là?

Tiếng Mã Lai
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha

Philippines là quốc gia có nhiều ngôn ngữ bậc nhất thế giới, với gần 170 ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất với khoảng 52 triệu người sử dụng.

Câu 7. Philippines được đặt theo tên vị vua nước nào?

Tây Ban Nha
Malaysiai
Thái Lan
Bồ Đào Nha

Quần đảo Philippines được đặt tên theo vua Philip đệ Nhị của Tây Ban Nha sau khi vùng đất này bị thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm năm 1543. Cũng vì bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Tây Ban Nha, phần lớn người dân tại đây theo đạo Thiên Chúa.

Câu 8. Đơn vị tiền tệ của Philippines hiện nay là gì?

Kyat
Ringgit
Rupees
Peso

Đơn vị tiền tệ của Philippines hiện nay là đồng Peso Philippines, được lấy theo tên gọi từ đồng xu bạc Tây Ban Nha Real de a Ocho. Trong quá khứ, đồng Peso Philippines được lưu hành rộng rãi ở châu Mỹ và châu Á vào thế kỷ 17 và 18, thông qua các thuộc địa của Tây Ban Nha, kể cả ở Mỹ và Canada.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quoc-gia-nao-nhieu-hoa-hau-nhat-dong-nam-a-post870975.html