Quốc gia nào sắp điều quân đội tham chiến cùng liên quân Mỹ ở Syria?

Hôm 6/9, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Đan Mạch sẽ triển khai binh sĩ tới phía đông bắc Syria để hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố IS do Mỹ đứng đầu.

“Mỹ hoan nghênh tuyên bố của chính phủ Đan Mạch về việc triển khai quân tới Syria nhằm hỗ trợ chiến dịch Operation Inherent Resolve (Nhổ tận gốc) và tiếp tục chia sẻ gánh nặng cũng như trách nhiệm đối với sứ mệnh quan trọng này”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman.

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh: AP)

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh: AP)

Cũng theo ông Hoffman, “Đối tác Đan Mạch của Mỹsẽ làm việc cùng lực lượng quân đội Mỹ đóng quân ở phía đông bắc Syria để hỗ trợ đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực”.

Hồi đầu năm nay, Mỹ thừa nhận liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã gây ra cái chết của 1.319 dân thường trong quá trình làm nhiệm vụ ở Syriavà Iraq từ tháng 8/2014.

Trong đó, liên quân do Mỹ đứng đầu với sự tham gia của hơn 70 quốc gia đã cho triển khai chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở cả Syria và Iraq.

Điều đáng nói, hoạt động chống khủng bố IS của Mỹ và liên quân tại Syria không nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như chính quyền Damascus.

Trước đó, Nga ước tính có khoảng 3.000 đối tượng có liên hệ với tổ chức khủng bố IS và các lực lượng thân cận vẫn ở Syria. Ngoài ra, rất nhiều tổ chức khủng bố khác cũng đang hoạt động ở Syria.

Cụ thể, theo báo cáo trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây, phó đại sứ thường trực của Ngatại Liên Hợp Quốc, ông Gennady Kuzmin cho hay, “Hiện tại, tổng số thành viên IS và các nhóm liên quan ở Syria ước tính vào khoảng 3.000 tên. Hơn nữa ở Syria cũng có rất nhiều tổ chức khủng bố khác đang có mặt, trong số này Jabhat al-Nusra vẫn là tổ chức có khả năng chiến đấu cao nhất”.

IS đã chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq vào năm 2014. Các tay súng khủng bố cũng đã nhận trách nhiệm tổ chức nhiều vụ tấn công trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2019, các lực lượng liên quân đã đánh bật IS ra khỏi những khu vực mà chúng từng kiểm soát. Dù vậy, chúng vẫn xuất hiện ở Iraq và Syria đồng thời tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhỏ lẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: liên quân Mỹ ở Syria quân đội mỹ ở syria tình hình syria khủng bố IS Nga chiến sự ở syria Damascus

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quoc-gia-nao-sap-dieu-quan-doi-tham-chien-cung-lien-quan-my-o-syria-post312260.info