Quốc gia NATO đặt niềm tin vào bản nâng cấp đặc biệt của xe tăng T-55

'Xe tăng T-55 nâng cấp' của Romania đó là chiếc TR-85 M1 Bizonul sẽ tiếp tục được quân đội nước này hiện đại hóa để sử dụng.

Quân đội Romania quyết định tiếp tục nâng cấp tất cả 54 chiếc TR-85 M1 Bizonul hiện có trong biên chế, đây chính là phiên bản cải tiến từ xe tăng T-55 của Liên Xô. Kế hoạch được thực hiện do lô xe tăng M1 Abrams nước này mua từ Mỹ bị trễ hẹn.

Cần lưu ý đó là xe tăng TR-85 M1 Bizonul trước đó đã được Romania hiện đại hóa theo chuẩn NATO và chỉ còn giữ lại rất ít các đặc tính cũng như hình dáng của dòng T-55 nguyên bản.

Đầu tiên dễ nhận thấy nhất là hệ thống treo của xe tăng TR-85 M1 đã khác biệt hoàn toàn khi nó sử dụng cơ cấu dẫn động bao gồm 6 hàng bánh chịu lực mỗi bên thay vì chỉ 5 hàng như T-55.

Xe được lắp đặt tháp pháo mới lớn hơn, bổ sung giáp composite ở vòng cung phía trước, trang bị diềm chắn xích bảo vệ hông, những vị trí xung yếu còn được tích hợp cả giáp phản ứng nổ.

Trọng lượng của xe tăng TR-85 M1 cũng vì thế mà tăng lên tới 50 tấn (nguyên bản chỉ là 36 tấn), dẫn tới yêu cầu cấp thiết là phải được lắp đặt động cơ mạnh mẽ hơn.

"Trái tim" của xe tăng TR-85 M1 là động cơ diesel tăng áp 8VS-A2T2 công suất tối đa 860 mã lực do Đức sản xuất, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 60 km/h trên đường tốt, dự trữ hành trình 310 km.

Vũ khí chính của TR-85 M1 vẫn là pháo nòng xoắn A308 (bản sao D-10T2S) cỡ 100 mm với cơ số đạn 41 viên. Vũ khí phụ bao gồm 1 súng máy đồng trục PKT 7,62 mm và 1 súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm.

Tuy nhiên TR-85 M1 lại được trang bị hệ thống kiểm soát bắn hiện đại với máy tính điều khiển hỏa lực Ciclop-M. Pháo thủ dùng kính ngắm quang học tích hợp máy đo xa laser có phạm vi hoạt động từ 200 m đến 5.000 m.

TR-85 M1 còn được bổ sung camera ảnh nhiệt thụ động SAGEM Matis phía trên pháo chính. Hệ thống này hoạt động trong dãy quang phổ 3 - 5 micromet, giúp pháo thủ xác định và ngắm bắn mục tiêu dễ dàng hơn.

Một số nguồn tin cho biết, Romania còn dự định nâng cấp các xe tăng TR-85 M1 lên chuẩn TR-85 M3, mang pháo chính 120 mm hoặc 125 mm để nâng cao sức mạnh hỏa lực.

Có một chi tiết cần lưu tâm đó là tại cuộc tập trận tổ chức năm 2014, xe tăng TR-85 M1 của Romania đã đánh bại M1 Abrams của Mỹ khi "đấu tay đôi" với tổng số 8/11 chiếc đã bị tiêu diệt.

Trong quá trình hiện đại hóa tiếp theo, TR-85 M1 Bizonul sẽ nhận bộ ổn định pháo và hệ thống chữa cháy cải tiến. Bên cạnh đó là kính ngắm quang điện tử tốt hơn hơn với camera ảnh nhiệt, đi kèm thiết bị liên lạc kỹ thuật số để kết nối với xe bọc thép bánh lốp Piranha V.

Về lý thuyết, không loại trừ khả năng trong quá trình nâng cấp, TR-85 M1 Bizonul còn có thêm hệ thống nhận thức tình huống Ứng dụng điều khiển và Chỉ huy chiến đấu (BC2A), cung cấp toàn bộ bức tranh cần thiết trên chiến trường cho chỉ huy đại đội xe tăng.

Theo giới phân tích, do Mỹ chậm giao M1 Abrams, Quân đội Romania không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nâng cấp những chiếc TR-85 M1 Bizonul của mình, bất chấp trước đó họ nhận định hỏa lực của những chiếc xe tăng này là không đủ mạnh mẽ.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quoc-gia-nato-dat-niem-tin-vao-ban-nang-cap-dac-biet-cua-xe-tang-t-55/20230520102356526