Quốc giảm tăng trưởng kinh tế xuống 8%

Trung Quốc đặt mục tiêu giảm tăng trưởng kinh tế xuống còn 8% trong năm nay sau năm năm liên tiếp tăng trưởng hơn 10%.

tq116 Trình bày báo cáo về công tác của Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất quốc hội Trung Quốc khóa 11, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: "Trên cơ sở cải thiện cơ cấu kinh tế, năng suất lao động, hiệu suất sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng khoảng 8% trong năm nay". Nhà kinh tế Wang Xiaoguang nói, đây là năm thứ tư Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, cho thấy Chính phủ Trung Quốc muốn đạt được sự phát triển kinh tế bền vững. Ông Wang Xiaoguang nói: "Đây cũng là thông điệp rõ ràng gửi đến các chính quyền địa phương, đó là tập trung vào chất lượng chứ không phải là tốc độ tăng trưởng kinh tế". Ông nói, Trung Quốc cần tránh sự biến động mạnh về tăng trưởng kinh tế do tác động của những xáo trộn có khả năng xảy ra trên thị trường trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Ông nói, trong khi bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới ở các tỉnh và khu vực của Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm cách đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn và tăng cường đầu tư trong năm đầu nhậm chức, những bất ổn và rủi ro tiềm tàng của nền kinh tế thế giới có thể tác động tới Trung Quốc. Ông Wang Xiaoguan nói: "Tác động của việc kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại đối với xuất khẩu của Trung Quốc vẫn chưa rõ, và nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức ở bên trong nhiều hơn là từ bên ngoài". Một số nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ vào khoảng 10%, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 11,4% trong năm ngoái. Ông Li Deshui, cựu giám đốc Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc nói :"Mục tiêu tăng trưởng 8% là một định hướng cho việc điều chỉnh vĩ mô hơn là một mục tiêu cụ thể. Mục tiêu này không có nghĩa là tăng trưởng kinh tế sẽ thực sự giảm được nhiều như vậy". Ông Li Deshui cho rằng mục tiêu tăng trưởng này là có tính khoa học và bền vững. Ông nói, "chìa khóa" cho sự phát triển của Trung Quốc là bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý, cải thiện hiệu quả kinh tế và thay đổi cách thức phát triển. Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc phải duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh trên cơ cở này". Tháng trước, Ngân hàng Thế giới dự đoán năm nay Trung Quốc sẽ đạt tăng trưởng kinh tế 9,6%, giảm so với mức dự đoán 10,8% đưa ra trước đó. Nhưng nhà kinh tế Yao Jingyuan đang làm việc cho Cục Thống kê Quốc gia nói, nhìn chung kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại không phải là điều xấu. Nó sẽ mang lại cơ hội cần thiết để điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế và thay đổi cách thức tăng trưởng. GDP của Trung Quốc năm 2007 tăng 11,4% so với năm 2006, lên mức hơn 24 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 3.430 tỷ USD), nhưng những nguy cơ về lạm phát tăng và tăng trưởng kinh tế "quá nóng" cũng gia tăng. Năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc - thước đo lạm phát chính - tăng 4,8% so với năm 2006, cao hơn mức mục tiêu 3% do Chính phủ Trung Quốc đặt ra. Tháng giêng năm nay, CPI của Trung Quốc tăng 7,1% do giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng vào dịp Tết Nguyên đán và hiện tượng tuyết rơi dày, kéo dài nhất trong 50 năm qua gây thiệt hại nặng tại các tỉnh miền trung và miền nam Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng, tuyết rơi dày, kéo dài gây tổn thất ít nhất 111 tỷ nhân dân tệ (15,4 tỷ USD), lạm phát tăng, cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp mua nhà trả góp và giá dầu tăng vọt trên thị trường thế giới đã đặt ra những thách thức "chưa từng có" đối với nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế hiện nay, ông Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc sẽ thực thi "một chính tài chính thận trọng và một chính sách tiền tệ thắt chặt". Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát đang gia tăng. Ngân hàng này đã tiến hành một loạt các biện pháp như từ năm ngoái đến nay đã 11 lần tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và sáu lần tăng lãi suất để giảm lượng tiền quá lớn trong lưu thông và các biện pháp này đã đóng vai trò tích cực trong việc giảm tốc độ tăng của lạm phát.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29678-quoc-giam-tang-truong-kinh-te-xuong-8