Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 để thuận tiện cho việc trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo về việc chuẩn bị. Theo đó, kỳ họp dự kiến có tổng thời gian làm việc 24 ngày, khai mạc vào 22/10 và bế mạc ngày 21/11.

Bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong ngày khai mạc, Quốc hội khởi động quy trình bầu Chủ tịch nước.

Việc bầu và công bố kết quả kiểm phiếu được tiến hành vào ngày 23/10. Tân Chủ tịch nước dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào chiều 23/10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản đồng ý với báo cáo về công tác chuẩn bị của Tổng thư ký Quốc hội. Bà cho rằng việc bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp sẽ giúp thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Hiện, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Cũng về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm Bổ trưởng Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn và bầu Bộ trưởng mới. Quy trình diễn ra trong ngày 23-24/10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Về các nội dung khác, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Ngoài ra sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào sáng 25/10.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Chính phủ đề nghị bổ sung các báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi) giai đoạn 1; đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tại kỳ họp này, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới đảm bảo đạt hiệu quả cao. Theo đó, mỗi đại biểu Quốc hội chỉ nên thảo luận và nêu chất vấn trong thời gian không quá 5 phút. Người trả lời chất vấn không quá 3 phút đối với chất vấn của 1 đại biểu, việc giải trình ý kiến đại biểu nêu cần ngắn gọn, súc tích, bao quát các vấn đề…

Yêu cầu đại biểu Quốc hội không giao lưu tiệc tùng

Đối với việc chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ việc ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các đại biểu khi đăng ký chất vấn sẽ có số thứ tự cụ thể để người điều hành, người đăng ký chất vấn được theo dõi một cách rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nếu có đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thì Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ trả lời thay vì Bộ trưởng mới không thể nắm được tình hình.

Đối với các phiên họp không truyền hình trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phải thông tin cho báo chí nhiều hơn. Bà cũng yêu cầu các bộ trưởng, các thành viên Quốc hội tăng cường gặp gỡ, chủ động cung cấp thông tin báo chí.

“Bên hành lang Quốc hội chỉ có một số ít đại biểu trả lời báo chí. Báo chí muốn phỏng vấn là đưa tay từ chối, hình ảnh đấy rất khó coi. Đề nghị tăng cường tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp theo đúng quy chế của Quốc hội. Cũng cần tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội cung cấp thông tin cho báo chí”, bà Ngân nói.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các đại biểu Quốc hội phải nêu gương thực hiện chủ trương Quốc hội tập trung họp, không tập trung giao lưu tiệc tùng.

“Không thể một buổi chiều phải đi 2-3 nơi. Đây là kỳ họp cuối năm nhiều vấn đề, đề nghị gương mẫu, ai mời không đi, chỉ trừ khi phải tiếp khách”, bà nhấn mạnh.

Hiếu Công

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-vao-tuan-toi-post884864.html