Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai, bế mạc Kỳ họp

Hôm nay, ngày 18/1, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Sáng nay (18/1), Quốc hội bước vào phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Mở đầu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Luật, nghị quyết, bao gồm: Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tiếp theo, Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội làm lễ chào cờ.

Mời quý độc giả xem video đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (đoàn Quảng Ngãi) góp ý bên lề về Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/chinh-tri/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-luat-dat-dai-be-mac-ky-hop-1947066.html